Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bộ trưởng Kinh tế Argentina từ chức

10:04, 25/04/2008

Bộ trưởng Kinh tế Argentine Martin Lousteau đã từ chức hôm 24/4 sau không đầy 5 tháng quản lý nền kinh tế đứng thứ 3 khu vực Mỹ Latinh. Một nguồn tin chính phủ cho hay người thay thế ông Lousteau là người đứng đầu cơ quan thuế.

Bộ trưởng Kinh tế Argentina Martin Lousteau đã từ chức hôm 24/4 sau không đầy 5 tháng quản lý nền kinh tế đứng thứ 3 khu vực Mỹ Latinh. Một nguồn tin chính phủ cho hay người thay thế ông Lousteau là người đứng đầu cơ quan thuế.

Ông Martin Lousteau (Ảnh AP)
Ông Martin Lousteau (Ảnh AP)

Ông Lousteau, 37 tuổi, ngày càng bị cô lập trong mấy tuần gần đây. Việc quan chức này bị gạt ra bên lề trong các cuộc đàm phán căng thẳng giữa chính phủ với nông dân đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông sẽ không thể trụ lâu trên cương vị lãnh đạo Bộ Kinh tế.

Nguồn tin giấu tên tiết lộ ông Lousteau đã đệ đơn xin từ chức. Người này nói thêm rằng nhân vật sẽ kế nhiệm ông Lousteau là nhà kinh tế Carlos Fernandez, lãnh đạo cơ quan thuế (AFIP) và là một đồng minh thân cận của Tổng thống Cristina Fernandez và chồng bà - cựu Tổng thống Nestor Kirchner.

Nền kinh tế Argentina đã tăng trưởng trung bình hơn 8% một năm trong suốt 5 năm qua, kể từ cuộc khủng hoảng trầm trọng trong giai đoạn 2001 - 2002. Tuy nhiên, lạm phát cao đã trở thành thách thức lớn nhất đối với chính phủ nước này.

Là một trong số ít các bộ trưởng mới được Tổng thống Cristina Fernandez bổ nhiệm, chính khách trẻ tuổi Lousteau từng là nhân vật nổi bật trong nội các thống trị bởi những gương mặt cũ từ chính phủ trước của chồng bà Cristina.

Ông Lousteau là kiến trúc sư của quyết định tăng thuế đối với hoạt động xuất khẩu đậu nành, dẫn tới cuộc biểu tình kéo dài 3 tuần của nông dân hồi tháng trước. Tuy nhiên, ông đã bị gạt ra bên lề và hiếm khi xuất hiện tại các cuộc thương thuyết với nông dân. Thay vào đó, phái đoàn chính phủ do Chánh văn phòng Nội các Carlos Fernandez và Bộ trưởng Thương mại nội địa Guillermo Moreno - lãnh đạo cơ quan giám sát giá cả của chính phủ, dẫn đầu.

Giới truyền thông địa phương đưa tin ông Lousteau mâu thuẫn với quan chức đầy quyền lực Moreno về đề án các chỉ số giá tiêu dùng, một kế hoạch nhằm khôi phục sự tín nhiệm đối với Tổng cục thống kê Argentine (INDEC).

Nhiều nhà phân tích và các chính khách đối lập cáo buộc chính phủ đã thao túng số liệu lạm phát mà INDEC công bố nhằm giấu giếm thực trạng lạm phát. Theo báo cáo, lạm phát năm 2007 của Argentine là 8,5% nhưng nhiều chuyên gia độc lập cho rằng tỉ lệ lạm phát thực tế ít nhất gấp đôi con số này.

Ngoài việc nỗ lực giải quyết vấn đề lạm phát, ông Lousteau đã nỗ lực xúc tiến các cuộc đàm phán về cách tái sắp xếp khoản nợ 6,3 tỉ USD của Argentina đối với nhóm các quốc gia giàu có thuộc CLB Paris. Sau khi ông Lousteau từ chức, hai nhiệm vụ này sẽ được chuyển giao cho người kế nhiệm ông.

Trong quá khứ, Argentina từng có các bộ trưởng kinh tế rất uy quyền, thường bất đồng với các tổng thống đương nhiệm về chính sách và được ví như vị tổng thống thứ hai. Tuy nhiên, vai trò của lãnh đạo bộ kinh tế ngày càng trở nên phụ thuộc kể từ khi ông Roberto Lavagna rút lui dưới thời cựu Tổng thống Kirchner. (Theo Reuters)

Tin xem nhiều