Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

’’Quan, dân’’ Trung Quốc với nỗi lo lạm phát

09:03, 04/03/2008

Lạm phát vẫn là thách thức căn bản mà Trung Quốc phải đối mặt trong năm nay. Nó cũng là chủ đề thảo luận của các đại biểu quốc hội, cố vấn chính trị trong phiên họp toàn thể hàng năm.

Lạm phát vẫn là thách thức căn bản mà Trung Quốc phải đối mặt trong năm nay. Nó cũng là chủ đề thảo luận của các đại biểu quốc hội, cố vấn chính trị trong phiên họp toàn thể hàng năm.

a
Giá thực phẩm ở Trung Quốc tiếp tục tăng (Ảnh newsgd)

Phần lớn, các đại biểu quốc hội Trung Quốc cho rằng, một chính sách thắt chặt tiền tệ vững chắc có thể trợ giúp cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Trung Quốc ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế trong nước khi năm mới bắt đầu, trong lúc đó, kinh tế thế giới tiếp tục đi xuống vì ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tín dụng của Mỹ.

Khi nỗi lo về chỉ số tiêu dùng (CPI) ngày một gia tăng kể từ giữa năm 2007 chưa qua, thì Trung Quốc lại phải đương đầu với một mùa đông khắc nghiệt nhất trong 50 năm. Những trận bão tuyết mạnh và liên tục đã tàn phá mùa màng, gây tổn thất tới hơn 15 tỉ USD trong tháng 1.

CPI - chỉ số chính để đo lạm phát, đã đạt mức cao kỷ lục trong 11 năm, khi tăng 7,1% trong tháng 1. Giá thực phẩm tăng vọt đẩy CPI năm 2007 lên mức 4,8% - con số lớn nhất hàng năm kể từ năm 1997.

Theo chuyên gia kinh tế học Lí Di Ninh, thành viên Uỷ ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) thì, thị trường tài chính quốc tế bất ổn, giá năng lượng và lương thực tăng lại càng làm cho thách thức với nền kinh tế thêm nặng.

Tuy nhiên, ông Justin Yifu Lin, Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Trung Quốc (NPC) kiêm Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới, đã nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ có ảnh hưởng hạn chế tới Trung Quốc. "Nhu cầu từ Mỹ - đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc - sẽ không sụt giảm vì lợi nhuận lớn khi hầu hết các sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc có hàm lượng giá trị thấp và trung bình’’.

Ông Lí đã chia sẻ sự đồng thuận với bình luận của ông Lin khi cho rằng, tăng trưởng GDP của Trung Quốc vẫn đứng ở ngưỡng xung quanh 10% và CPI vào quý hai có thể ổn định rồi giảm nhẹ trong quý ba, quý bốn.

Một cuộc thăm dò gần đây do Tân Hoa xã tiến hành cho thấy, giá cả tăng vọt cũng là một trong những lo ngại chủ yếu của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Tống Quốc Khánh, Giáo sư Trung tâm nghiên cứu Kinh tế thuộc Đại học Bắc Kinh cho rằng, chính sách thắt chặt tiền tệ và quyết tâm của chính phủ trong việc giảm lạm phát là điều cốt yếu làm giảm lo ngại của người dân về tình hình lạm phát.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp như tăng cường tỉ lệ dự trữ bắt buộc, tăng tỉ lệ lãi suất...

Các đại biểu Quốc hội, cố vấn chính trị Trung Quốc cũng tiếp tục kêu gọi chính phủ có các biện pháp bảo vệ lợi ích của người dân có thu nhập thấp. "Bảo vệ người có thu nhập thấp là ưu tiên hàng đầu của chính phủ’’, Gia Khang - thành viên CPPCC, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học Tài chính thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc, nói. "Tôi tin là chính phủ sẽ nỗ lực nhiều hơn để giải quyết các vấn đề xã hội và cải thiện đời sống người dân’’.

Ủy ban Quốc gia CPPCC và NPC sẽ triệu tập phiên họp toàn thể trong ngày thứ hai 3/3 và thứ Tư. (Theo Tân Hoa xã)

Tin xem nhiều