
Đảng UMP của Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy đã thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương vòng hai. Các cuộc bầu cử này được coi là cuộc trưng cầu dân ý về quan điểm của cử tri Pháp đối với chính sách của ông Sarkozy và cá nhân ông.
Đảng UMP của Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy đã thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương vòng hai. Các cuộc bầu cử này được coi là cuộc trưng cầu dân ý về quan điểm của cử tri Pháp đối với chính sách của ông Sarkozy và cá nhân ông.
![]() |
| Ông Sarkozy sau khi bỏ phiếu |
Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Xã hội đối lập đã chiến thắng ở Toulouse, Strasbourg và Caen. Họ cũng duy trì được các căn cứ quyền lực ở Parisvà Lyon. Tuy nhiên, đảng này đã không giành được thắng lợi ở Marseille, thành phố lớn thứ ba ở Pháp.
Mặc dù các cuộc bầu cử này tập trung vào những vấn đề địa phương như thu dọn rác và các công vên song các nhà phân tích nói rằng nhiều cử tri đã sử dụng lá phiếu của họ để bày tỏ sự bất bình đối với chính phủ.
Tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với ông Sarkozy gần đây đã giảm mạnh trong các cuộc thăm dò dư luận, xuống còn 30%, so với 67% vào tháng 7 năm ngoái. Nhiều cử tri Pháp nói rằng họ tức giận vì ông vẫn chưa thực hiện những lời hứa khi vận động tranh cử tổng thống cách đây 10 tháng.
Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua song vẫn ở mức cao - 7,5% và các nhà phân tích khuyến cáo nền kinh tế đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Vụ ông Sarkozy li dị ba tháng sau khi nhậm chức tổng thống và kết hôn với siêu người mẫu Carla Bruni cũng đã khiến nhiều cử tri thất vọng
Về mặt tỷ lệ phiếu bầu, các cuộc bầu cử này không quá tồi tệ đối với chính phủ Pháp bởi tỷ lệ phiếu mà đảng Xã hội giành được chỉ cao hơn một chút so với UMP. Tuy nhiên, việc thua ở các thành phố lớn đã làm cho UMP mất đi một số căn cứ quyền lực quan trọng và làm cho tổng thống Pháp khó khăn hơn trong việc thúc đẩy các cuộc cải cách.
Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, các lãnh đạo đảng Xã hội đã kêu gọi chính phủ lắng nghe cử tri và từ bỏ các cuộc cải cách ’’không công bằng’’ hiện nay song Thủ tướng Pháp Francois Fillon nói rằng chính phủ sẽ không thay đổi chính sách.
Ông Fillon đã tìm cách giảm nhẹ kết quả bầu cử và cảnh báo rằng cử tri Pháp phải bình tĩnh trước khi có thể hưởng lợi từ các cuộc cải cách của ông Sarkozy. ’’Các bạn không thể thay đổi một quốc gia lớn như Pháp trong vài tháng. Cải cách cần sự kiên trì’’, ông nói. Trong khi đó, ông Sarkozy nói rằng cử tri sẽ phán xét ông vào năm 2012, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc.
Cựu Thủ tướng Laurent Fabius thuộc đảng Xã hội nói rằng chính phủ đang ’’li dị’’ với cử tri nếu tiếp tục từ chối thay đổi các chính sách. Ông cho rằng cử tri đã tặng ’’thẻ đỏ’’ cho chính phủ thông qua các cuộc bầu cử địa phương này. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cứ 4 cử tri thì chỉ có một người ủng hộ các chính sách của ông Sarkozy.
Trong các cuộc bỏ phiếu địa phương vòng 1, đảng Xã hội đã giành được các chiến thắng quan trọng trên toàn nước Pháp.
VietNamNet


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








