Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga muốn sớm trở thành cường quốc khoa học công nghệ hàng đầu thế giới

11:03, 12/03/2008

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, Nga đang đẩy nhanh chương trình đưa nước Nga trở thành một cường quốc khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới với tổng vốn đầu tư ít nhất là 60 tỉ USD trong 10 năm tới, trong đó dự chi 27,4 tỉ USD cho năng lượng hạt nhân, gần 10 tỉ cho vũ trụ - hàng không, 6 tỉ cho điện tử - tin học và 5,2 tỉ cho công nghệ nano..v.v.

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, Nga đang đẩy nhanh chương trình đưa nước Nga trở thành một cường quốc khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới với tổng vốn đầu tư ít nhất là 60 tỉ USD trong 10 năm tới, trong đó dự chi 27,4 tỉ USD cho năng lượng hạt nhân, gần 10 tỉ cho vũ trụ - hàng không, 6 tỉ cho điện tử - tin học và 5,2 tỉ cho công nghệ nano..v.v.

Nga hiện đầu tư 1 tỉ USD cho Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và các chương trình vũ trụ khác trong năm 2007 và dự định chi 12,2 tỉ cho lĩnh vực này trong những năm 2006-2015. Kế hoạch của Nga là đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2025 và lên sao Hỏa vào năm 2035. Nga cũng đang nâng cấp hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu Glonass của mình thành 24 vệ tinh có khả năng bao phủ toàn cầu để có thể cạnh tranh với hệ thống tương tự của Mỹ (GPS), với hy vọng tới năm 2015, Glonass có thể xuất khẩu hàng chục tỉ USD dịch vụ vệ tinh hàng năm cho các công ty viễn thông thế giới. Về hàng không, từ năm 2006, công ty hàng không quốc gia Nga Sukhoi OAO bắt đầu tung ra loại máy bay chở khách dân sự SuperJet với mục tiêu bảo đảm cho Nga trở thành cường quốc sản xuất máy bay dân dụng lớn thứ ba trên thế giới sau Boeing và Airbus.

Mục tiêu của Nga là chiếm lĩnh được 10% thị phần toàn cầu về công nghệ tin học và thiết bị văn phòng vào năm 2020. (Theo TTXVN, Bloomberg)

Tin xem nhiều