Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đảng Dân chủ sẽ tuyển cử lại ở Michigan và Florida?

09:03, 16/03/2008

Một nữ nghị sĩ của Michigan hôm 14/3 cho biết các thành viên đảng Dân chủ tại tiểu bang đang lập kế hoạch tổ chức bầu cử sơ bộ lại vào ngày 3/6 nhằm khẳng định tiếng nói của họ trong cuộc đua căng thẳng giành sự đề cử của đảng giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Barack Obama.

Một nữ nghị sĩ của Michigan hôm 14/3 cho biết các thành viên đảng Dân chủ tại tiểu bang đang lập kế hoạch tổ chức bầu cử sơ bộ lại vào ngày 3/6 nhằm khẳng định tiếng nói của họ trong cuộc đua căng thẳng giành sự đề cử của đảng giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Barack Obama.

Theo Hạ nghị sĩ Carolyn Cheeks Kilpatrick, cuộc bỏ phiếu mới sẽ được tổ chức khắp tiểu bang và do đảng Dân chủ tài trợ. Bà Kilpatrick là một trong 4 quan chức của đảng Dân chủ tại Michigan chưa tuyên bố ủng hộ ứng cử viên nào.

Một cử tri đang chuẩn bị bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử ở Warren, Michigan hôm 15/1 (Ảnh AP)
Một cử tri đang chuẩn bị bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử ở Warren, Michigan hôm 15/1 (Ảnh AP)
Bà Hillary đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Michigan hồi tháng 1. Tuy nhiên, đây được coi là "thắng lợi vô nghĩa" do tiểu bang bị tước quyền cử đại biểu tham dự đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vì tổ chức bỏ phiếu quá sớm, không theo quy định của đảng.

Không một ứng viên Dân chủ nào tiến hành vận động tranh cử tại Michigan cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 15/1. Ông Obama cũng đã rút tên khỏi danh sách tranh cử ở tiểu bang này.

Bà Kilpatrick cho biết các cuộc thảo luận về kế hoạch tuyển cử lại vẫn đang tiếp tục. "Chúng tôi tràn trề hy vọng. Chúng tôi đã tới gần sự đồng thuận", bà Kilpatrick phát biểu trước các phóng viên sau khi xuất hiện tại một buổi điều trần của Ủy ban Tư pháp trên Đồi Capitol.

Các quan chức Dân chủ khác đang tham gia vào việc lập kế hoạch gồm có ủy viên Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ Debbie Dingell, Thượng nghị sĩ Carl Levin và Chủ tịch hiệp hội các công nhân ngành sản xuất ôtô Ron Gettelfinger.

Theo Hạ nghị sĩ Kilpatrick, mặc dù bà rất lạc quan nhưng Thư kí Hội đồng thành phố Detroit Janice Winfrey đã lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng họ không có đủ thời gian và nhân lực để thực hiện bỏ phiếu lại.

Để có thể thành hiện thực, bất kỳ kế hoạch nào cũng cần có sự ủng hộ của hai ứng cử viên, Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ, các lãnh đạo đảng và thống đốc bang Michigan Jennifer Granholm, người hiện đang hậu thuẫn bà Hillary.

Giới phân tích nhận định, các thành viên Dân chủ ở Michigan cần hành động nhanh chóng vì cơ quan lập pháp bị chia rẽ về chính trị sẽ phải đi đến thỏa thuận và thông qua cách chi tiêu các quỹ vận động cá nhân cho cuộc bầu cử mới. Các thành viên thuộc Hạ viện bang do đảng Dân chủ kiểm soát và Thượng viện bang do đảng Cộng hòa nắm giữ sẽ tạm dừng hoạt động từ cuối tháng này để bắt đầu kỳ nghỉ xuân kéo dài trong 2 tuần.

Florida muốn noi gương Michigan

Tương tự như Michigan, Florida cũng bị trừng phạt vì tổ chức bỏ phiếu sớm trước "Thứ ba trọng đại" (5/2). Đảng Dân chủ đã từ chối trao cho bất kỳ ai trong số 185 đại biểu của tiểu bang một ghế tại đại hội toàn quốc của đảng ở Denver vào tháng 8.

Các thành viên Dân chủ ở Florida hôm 13/3 đã đề xuất một kế hoạch tổ chức bầu cử sơ bộ qua đường bưu điện. Tuy nhiên, họ thừa nhận ý tưởng này không có nhiều cơ hội được thông qua.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Florida tuyên bố sẽ đưa ra quyết định vào thứ hai (17/3) về việc liệu có tổ chức bỏ phiếu lại qua đường bưu điện hay không. Hiện kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối của phái đoàn dân biểu Dân chủ của tiểu bang.

Ứng cử viên Obama cũng bày tỏ lo ngại về sự bảo mật và tính đáng tin cậy của một cuộc bỏ phiếu được tổ chức nhanh chóng qua đường bưu điện. Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ quy định tiểu bang cần phải có kết quả bầu cử vào ngày 6/10. (Theo AP)

Tin xem nhiều