
Một báo cáo mới được công bố ngày 6-3 khẳng định, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi bị Israel chiếm đóng năm 1967.
Một báo cáo mới được công bố ngày 6-3 khẳng định, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi bị Israel chiếm đóng năm 1967.
![]() |
| Hơn 80% người dân Gaza sống dựa vào lương thực cứu trợ. Ảnh: AFP |
Báo cáo do một liên minh gồm 8 tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Anh tiến hành, bao gồm cả tổ chức Ân xá quốc tế và tổ chức Cứu lấy trẻ em.
Theo báo cáo trên, trong 1,1 triệu người dân đang sống tại dải Gaza, 80% đang phụ thuộc vào nguồn lương thực cứu trợ. Tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 40%. Khoảng 30% dân số không có nước sử dụng.
Báo cáo được công bố chỉ ít ngày sau cuộc tấn công của Israel vào khu vực này làm hơn 120 người Palestine thiệt mạng.
Các tổ chức nhân quyền còn cho biết, các bệnh viện tại Gaza bị cắt điện khoảng 12h/ngày. Thêm vào đó, hàng ngày khoảng 50 triệu lít nước thải trực tiếp xuống biển do hệ thống cấp thoát nước đã gần như bị phá huỷ hoàn toàn.
Báo cáo kêu gọi Israel cần phải nhanh chóng chấm dứt phong toả Gaza đồng thời các bên liên quan cần kiềm chế các cuộc tấn công lẫn nhau.
Không thể bào chữa được việc phong toả
![]() |
|
Hàng cứu trợ nhân đạo chuyển vào Gaza dưới sự kiểm soát của quân đội Israel. Ảnh: AP |
Kate Allen, giám đốc tổ chức Ân xá quốc tế tại Anh nói: “Israel có quyền và nghĩa vụ bảo vệ công dân của họ. Nhưng khi chiếm các nguồn năng lượng của dải Gaza, nước này cũng phải có trách nhiệm pháp lý đảm bảo rằng những người dân Gaza có thể được tiếp cận với lương thực, nước sạch, điện và chăm sóc y tế”.
“Trừng phạt toàn bộ người dân Gaza bằng việc từ chối cho họ tiếp cận với những quyền con người cơ bản là không thể biện minh được.”
Năm 2005, Israel đã dỡ bỏ các khu định cư và rút các lực lượng quân sự ra khỏi dải Gaza nhưng vẫn duy trì sự kiểm soát đối với hầu hết Gaza cũng như lãnh hải và không phận của vùng đất này.
Sau khi Lực lượng Hồi giáo Hamas chiếm quyền kiểm soát dải Gaza vào tháng 6/2006, Israel đã đóng cửa biên giới với khu vực này và chỉ cho chuyển các hàng hoá thiết yếu vào đây.
Ngay khi báo cáo mới được công bố, Bộ quốc phòng Israel đã lên tiếng phản đối và cho rằng chính Hamas phải chịu trách nhiệm về sự đói khổ của người dân Gaza.
Thiếu tá Peter Lerner, người phát ngôn Bộ quốc phòng Israel, khẳng định các trang thiết bị y tế và thuốc men vẫn được vận chuyển không hạn chế vào Gaza. Và chỉ trong ngày 5/3, quân đội nước này đã cho phép 69 chuyến xe tải chở lương thực và đồ dùng trẻ em cung cấp cho khu vực này.
Tuy nhiên, theo ông Zahir Janmohamed thuộc tổ chức Ân xá quốc tế khu vực Trung Đông thì chính phủ Israel cần dỡ bỏ lệnh phong toả Gaza vì hiện nay hàng cứu trợ nhân đạo không đến được tay người dân. Và nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì “sự hỗn loạn sẽ ngày một gia tăng”.
Theo Al-Jazeera, BBC






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






