Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các nhà khoa học Anh bác bỏ giả thuyết chính về thảm hoạ "đại tuyệt chủng"

09:03, 24/03/2008

Trong bài đăng trên tạp chí khoa học "Tự nhiên" của Anh ra ngày 23/3, các nhà khoa học nước này đã loại trừ giả thuyết chính về hiện tượng tuyệt chủng khủng khiếp nhất trên Trái Đất, xảy ra cách đây 250 triệu năm, trong đó 95% số loài sinh vật biển và 70% số loài trên mặt đất biến mất.

Trong bài đăng trên tạp chí khoa học "Tự nhiên" của Anh ra ngày 23/3, các nhà khoa học nước này đã loại trừ giả thuyết chính về hiện tượng tuyệt chủng khủng khiếp nhất trên Trái Đất, xảy ra cách đây 250 triệu năm, trong đó 95% số loài sinh vật biển và 70% số loài trên mặt đất biến mất.

Giả thuyết trên cho rằng nguyên nhân dẫn tới hiện tượng "đại tuyệt chủng" nói trên của các loài sinh vật biển là do các đại dương rơi vào tình trạng thiếu ô-xi trong khi chất sun-phua trở nên đậm đặc. Trên mặt đất, các loài sinh vật bị nhiễm độc từ các đám mây sun-phua hi-đrô bốc lên từ biển. Những đám mây này, kết hợp với khí mê-tan thoát ra từ các núi lửa phun trào, làm thủng tầng ô-dôn ở tầng bình lưu, vốn có chức năng như bức màn "lọc" tia cực tím từ ánh sáng Mặt Trời, vì vậy cấu trúc ADN của các loài sinh vật bị phá vỡ bởi phóng xạ mặt trời.

Để bác lại giả thuyết này, các nhà khoa học Anh đã mô phỏng trên máy tính một mô hình 2 chiều về thành phần hóa học của khí quyển. Theo tính toán của họ, các tầng khí quyển thấp ở vùng nhiệt đới hoạt động như một vùng đệm với chức năng ô-xi hóa, ngăn chặn khí sun-phua hi-đrô phá vỡ tầng ô-dôn. Từ đó, các nhà khoa học kết luận chất khí này không phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng tuyệt chủng trên mặt đất.

Ngoài giả thuyết trên, các nhà khoa học còn đưa ra nhiều giả thuyết́ giải thích hiện tượng "đại tuyệt chủng", trong đó có giả thuyết về một vụ nổ trên vũ trụ, thậm chí cả những giả thuyết mang đậm mầu sắc mê tín dị đoan. Tất cả các giả thuyết này hiện vẫn đang là chủ đề tranh cãi trong giới khoa học.

TTXVN

Tin xem nhiều