
Tình trạng băng tuyết kéo dài vừa qua đã gây tổn thất nghiêm trọng cho 19 tỉnh, thành phía Nam Trung Quốc và phá hủy 18,6 triệu ha rừng tại những khu vực này, trong đó phần lớn là rừng trúc, gỗ và cây giống, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Tình trạng băng tuyết kéo dài vừa qua đã gây tổn thất nghiêm trọng cho 19 tỉnh, thành phía Nam Trung Quốc và phá hủy 18,6 triệu ha rừng tại những khu vực này, trong đó phần lớn là rừng trúc, gỗ và cây giống, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Cục Lâm nghiệp nhà nước Trung Quốc ngày 13-2 cho biết
đã huy động tối đa nhân lực và vật lực để khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ quan này đã chi 4,3 triệu NDT (597.200 USD) từ nguồn vốn cứu trợ thiên tai và phối hợp với Bộ Tài chính chi khẩn cấp thêm 30 triệu NDT để cứu trợ 6 tỉnh bị tổn thất nặng nhất. Cục lâm nghiệp cũng áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất kinh tế cho ngành lâm nghiệp, nhanh chóng khôi phục diện tích rừng bị tàn phá; ngăn chặn tình trạng ép giá thu mua; kiểm soát để giá gỗ và lâm sản không giảm mạnh nhằm đảm bảo lợi ích của người dân và khuyến khích người dân tiếp tục trồng rừng.Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cũng công bố số liệu cho biết khoảng 7 triệu ha đất canh tác đã bị ảnh hưởng do bão tuyết, trong đó hơn 700 triệu ha mất trắng hoa màu.
Trong khi đó, Bộ Dân chính cho biết bão tuyết đã làm ít nhất 80 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến khoảng 100 triệu người. (Theo TTXVN)














