Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh Gordon Brown từ ngày 3 - 6/3, phóng viên TTXVN tại Anh đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Trần Quang Hoan về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh cũng như tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Thủ tướng đến nước này.
Nhân chuyến
thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh Gordon Brown từ ngày 3 - 6/3, phóng viên TTXVN tại Anh đã phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Trần Quang Hoan về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh cũng như tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Thủ tướng đến nước này.Đại
sứ Trần Quang Hoan cho biết hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã có những bước phát triển mới rất quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Về chính trị, hai nước hiểu biết nhau sâu sắc hơn thông qua việc trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình 20-25%/năm và đạt con số 2 tỷ USD trong năm 2007. Đầu tư của Anh vào Việt Nam đạt khoảng 1,5 tỷ USD, cao thứ ba trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tư vào Việt Nam, với sự tham gia của nhiều công ty hàng đầu như BP, BHPBilliton, Roll Royce, HSBC, Prudential, Standard Chartered Bank... Anh là một nước cung cấp viện trợ phát triển (ODA) hàng đầu cho Việt Nam, với cam kết khoảng 100 triệu USD/năm trong giai đoạn 2006 - 2010. Ngoài ra, hợp tác giáo dục cũng đang phát triển mạnh. Hiện có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Anh; cho đến nay phía Anh đã dành khoảng 600 suất học bổng cho các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam... (TTXVN)![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












