Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quan chức Mỹ, Đức "cãi nhau"

07:02, 05/02/2008

Các quan chức Mỹ và Đức đã trao nhau những lời lẽ sắc bén quanh một bức thư gây tranh cãi mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gửi người đồng nhiệm Đức, yêu cầu đưa thêm lính và trực thăng tới Afghanistan.

Các quan chức Mỹ và Đức đã trao nhau những lời lẽ sắc bén quanh một bức thư gây tranh cãi mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gửi người đồng nhiệm Đức, yêu cầu đưa thêm lính và trực thăng tới Afghanistan.

Binh sĩ nước ngoài tại Afghanistan (ảnh AFP)
Eckart von Klaeden, phát ngôn viên chính sách đối ngoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel nói, bức thư ngắn của ông Gates chứa đựng những lời lẽ cứng rắn khác thường là thực sự không giúp ích gì cho quan hệ giữa Mỹ với Đức hoặc châu Âu.

Ông Klaeden nói, trong khi Đức có thể làm nhiều hơn nữa để tăng cường an ninh tại Afghanistan thì Mỹ cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào Đức. Quan chức này trích dẫn một cụm từ Latinh với nghĩa "Bạn không thể hứa điều gì nếu bạn không thể làm được". Lấy trực thăng làm ví dụ, ông Klaeden nói: "Thật đáng tiếc là chúng tôi không có".

Phát ngôn viên trên nói trong một buổi thảo luận tối hôm qua (4/2) về chủ đề "Afghanistan và Nato: Tại sao cả hai lại là vấn đề" do Quỹ Konrad Adenaue của Đức tổ chức tại Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi bức thư trên như một phần trong cuộc tấn công về mặt ngoại giao của Mỹ nhằm thúc đẩy ủng hộ cho sứ mệnh tại Afghanistan trong bối cảnh Washington lo ngại các đồng minh từ bỏ một nền tảng trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Bộ trưởng Robert Gates còn muốn lính Đức nhận nhiệm vụ tại khu vực phía nam Afghanistan, nơi giao tranh đang hoành hành dữ dội.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Franz Josef Jung đã đáp lại ông Gates bằng một lá thư với những lời lẽ "thẳng thắn và cứng rắn" tương tự, nhật báo của Đức Sueddeutsche Zeitung đưa tin hồi tuần trước.

Anthony Aldwell, giám đốc ban chính sách châu Âu và Nato thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, lá thư của ông Gates "đề cập rất trực tiếp vì chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của Đức và vì Đức có lực lượng chuyên nghiệp, được huấn luyện kỹ càng và rất giỏi". Ông Anthony thừa nhận bức thư do văn phòng của ông soạn. Và rằng, "chúng tôi sẽ không viết lá thư tương tự cho quốc gia nào khác bởi vì chúng tôi đán giá cao những gì quân đội Đức đã làm".

Ông Anthony Aldwell cáo buộc chính phủ liên minh tại Berlin đã ngăn cản Đức góp thêm nguồn lực cho Afghanistan.

Tháng trước, Nato chính thức yêu cầu Đức triển khai lực lượng phản ứng nhanh gồm 250 quân tới bắc Afghanistan để thay thế một đội quân của NaUy. (Theo AFP)

Tin xem nhiều