Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và người đồng nhiệm Anh David Miliband hôm nay (7/2) tới vùng trung tâm của phong trào nổi dậy Taliban trong chuyến thăm Afghanistan bất ngờ.
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và người đồng nhiệm Anh David Miliband hôm nay (7/2) tới vùng trung tâm của phong trào nổi dậy Taliban trong chuyến thăm Afghanistan bất ngờ.
Hai quan chức ngoại giao trên bay tới căn cứ không quân của NATO tại tỉnh Kandahar - nơi khai sinh phong trào Taliban, ngay khi họ đến Afghanistan cùng với lời kêu gọi các quốc gia thành viên NATO tăng cường hỗ trợ cho cuộc chiến chống lực lượng cực đoan.

Ảnh Reuters
Theo kế hoạch, hai vị này gặp các tư lệnh quân đội tại căn cứ ở Kandahar, phát biểu trước các binh sĩ - những người đang có mặt ở tiền tuyến của nỗ lực giải quyết phong trào nổi dậy có liên quan tới Al Qaeda.
Ngoại trưởng Mỹ nói, bà và người đồng nhiệm Anh đã tới Kandahar vì muốn nhìn thấy khu vực, nơi lực lượng NATO đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Rice tới thành phố phía nam Afghanistan.
Ngoại trưởng Anh Miliband cũng cho biết, Kandahar là sự lựa chọn tuyệt vời để đi thăm, ngoài thủ đô Kabul của Afghanistan vì "vị thế biểu tượng của nó trong lịch sử cũng như chỗ đứng của nó ở Afghanistan".
Khi trên đường tới Afghanistan, Ngoại trưởng Anh, Mỹ cũng nhắc lại các nước đồng minh NATO bổ sung thêm quân cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) sau những gì diễn ra năm 2007. Năm ngoái, hơn 6.000 người, gồm cả 220 binh sĩ quốc tế, đã bị giết hại, đây là năm tồi tệ nhất kể từ khi phong trào nổi dậy bắt đầu nổ ra sau khi Taliban bị lật đổ cuối năm 2001.
Các tư lệnh quân sự tại Afghanistan kêu gọi bổ sung thêm khoảng 7.500 quân cho ISAF, lực lượng vốn gồm 42.000 quân tới từ 39 quốc gia.
Ngoại trưởng Rice cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates sẽ bàn thảo việc tăng thêm quân trong một buổi họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Vilnius trong ngày hôm nay.
Chuyến thăm Afghanistan của bà Rice diễn ra sau khi Đức cự tuyệt lời kêu gọi đưa thêm quân tới nam Afghanistan, nơi giao tranh đang diễn ra dữ dội. Canada cũng đe doạ sẽ không kéo dài nhiệm vụ nếu không được hỗ trợ thêm.
Kế hoạch thăm Afghanistan của Ngoại trưởng Anh và Mỹ được giữ kín vì lý do an ninh, song hai người sẽ gặp Tổng thống Karzai vào cuối ngày hôm nay. (Theo AFP)


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





