
Các lực lượng an ninh Singapore hôm 28/2 đang nỗ lực truy tìm một nghi can khủng bố, kẻ tình nghi đã âm mưu đâm phi cơ vào một sân bay nước này.
Mas Selamat bin Kastari, kẻ được cho là thủ lĩnh nhánh vũ trang của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah tại Singapore, đã trốn khỏi một trại tạm giam hôm 27/2. Mas Selamat bị buộc tội có dính líu đến các kế hoạch tấn công nhiều mục tiêu tại Singapore cách đây 7 năm, kể cả đại sứ quán Mỹ, câu lạc bộ Mỹ và các tòa nhà chính phủ.
Bộ Nội vụ Singapore ra tuyên bố cho biết: "Mas Selamat là thủ lĩnh mạng lưới (Jemaah Islamiyah) Singapore. Hắn đi tập tễnh và hiện đang tự do. Lực lượng cảnh sát đông đảo đã được triển khai để truy nã hắn".

Cảnh sát Singapore tuần tra tại một con đường giao thông chính sau khi Mas Selamat tẩu thoát hôm 27/2 (Ảnh Reuters)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Wong Kan Seng nói Mas Selamat đào tẩu sau khi được phép đi vệ sinh trong lúc ngồi chờ ở phòng đợi gia đình đến thăm.
"Điều này đáng lẽ không bao giờ được xảy ra. Tôi rất lấy làm tiếc là nó đã xảy ra. Một cuộc điều tra độc lập đang được tiến hành và chúng ta không nên dự đoán về cái đã xảy ra và nó xảy ra như thế nào", ông Wong nhấn mạnh.
Người ta hiếm khi nghe thấy những lỗ hổng an ninh ở Singapore. Hệ thống tình báo phức tạp nhưng ít phô trương đã giúp đảm bảo trật tự và an ninh tại quốc đảo nhỏ bé như đông đúc dân cư này.
Nhiều xe chở cảnh sát chống bạo động đã đỗ dọc những con đường chính gần Trại tạm giam đường Whitley, nơi Mas Selamat đã tẩu thoát. Hàng chục nhân viên an ninh được điều động kiểm tra các xe qua lại.
Singapore là một đồng minh thân cận của Mỹ. Theo bản ghi chép phiên tòa xác định nghi can Al-Qaida Khalid Sheikh Mohamed có phải là chiến binh khủng bố hay không, vốn được tổ chức ở nhà tù quân đội Mỹ tại Vịnh Guantanamo, Cuba hồi năm ngoái, Singapore được nhắc đến như một mục tiêu tấn công của Al-Qaida.
Tên khủng bố nguy hiểm
Theo Bộ Nội vụ, Mas Selamat đã âm mưu cướp một máy bay và đâm nó vào sân bay chính của Singapore là Changi nhằm trả đũa việc nước này bắt giữ và tống giam một số phần tử Jemaah Islamiyah trong đợt truy quét phiến quân tại đây. Kế hoạch này chưa bao giờ được thực hiện.

Cảnh sát Indonesia áp giải Mas Selamat bin Kastari (giữa) tại Tanjung Pinang trên đảo Bintang, Riau hồi tháng 2.2003 (Ảnh AFP)
Mas Selamat rời Singapore tháng 12/2001 sau vụ bắt giữ gần 40 nghi can thuộc tổ chức khủng bố của hắn. Bộ Nội vụ Singapore cho hay nhà chức trách Indonesia đã bắt giam hắn vào tháng 2/2003 vì những cáo buộc liên quan đến việc sở hữu giấy tờ tùy thân giả mạo.
Mas Selamat bị trục xuất về Singapore vào tháng 2/2006. Kể từ đó, hắn bị tống giam theo Đạo luật an ninh nội địa của Singapore, vốn cho phép việc giam giữ nghi can khủng bố vô thời hạn mà không cần xét xử.
Nhóm Jemaah Islamiyah bị quy trách nhiệm đã gây ra hàng loạt vụ tấn công khung bố kể từ năm 2002, khiến hơn 250 người thiệt mạng. Phần lớn các nạn nhân là người Indonesia. Nhiều thành viên của phiến quân đã bị bắt ở nhiều nước Đông Nam Á kể từ năm 2000. (Theo AP, NYT, CNA)

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








