Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lãnh đạo Hezbollah tuyên chiến với Israel

10:02, 15/02/2008

Lãnh đạo phe đối lập Hezbollah ở Li-băng, Hassan Nasrallah, hôm 14-2 đã tuyên bố "chiến tranh công khai" với Israel, thề sẽ tấn công trả đũa mọi mục tiêu của Israel trên toàn thế giới sau khi cáo buộc nhà nước Do Thái giết Imad Mughnieh.

Lãnh đạo phe đối lập Hezbollah ở Li-băng, Hassan Nasrallah, hôm 14-2 đã tuyên bố "chiến tranh công khai" với Israel, thề sẽ tấn công trả đũa mọi mục tiêu của Israel trên toàn thế giới sau khi cáo buộc nhà nước Do Thái giết Imad Mughnieh.

f
Lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah
Chiến binh này đã bị giết
hôm 12-2 trong một vụ đánh bom bằng xe hơi tại Thủ đô Damascus của Syria. Mughnieh nằm trong danh sách những kẻ bị Mỹ truy nã gắt gao nhất do dính líu tới một loạt vụ tấn công vào các mục tiêu Mỹ và Israel hồi những năm 1980 và 1990, trong đó có vụ đánh bom các trại lính Mỹ ở Beirut năm 1983.

Hezbollah và đồng minh Iran của nhóm này đã đổ lỗi cho Israel về cái chết của Mughniyeh - kẻ bị cáo buộc chủ mưu các cuộc tấn công giết hại hàng trăm lính Mỹ tại Li-băng hồi những năm 1980. Chính phủ Israel đã phủ nhận mọi liên quan về cái chết của Mughniyeh.

Cũng trong ngày 14-2, Israel đã ra lệnh cho quân đội, các đại sứ quán, các tổ chức Do Thái ở nước ngoài cảnh giác cao độ do lo ngại các cuộc tấn công trả đũa của Hezbollah. Israel cũng tăng cường triển khai quân ở biên giới với Li-băng.

Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã gửi lời chia buồn tới Nasrallah, ca ngợi Mughnieh.

Li-băng đang trong tình trạng khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất. Nước này không có tổng thống và quốc hội không hoạt động. Phe đối lập do Hezbollah đứng đầu và chính phủ do phương Tây hậu thuẫn vẫn bế tắc về thỏa thuận chia sẻ quyền lực. (Theo AP, AFP)

Tin xem nhiều