
Cuộc thi Ảnh báo chí thế giới thường niên lần thứ 58 vừa kết thúc hôm 8/2 với các giải thưởng được trao cho 59 nhiếp ảnh gia đến từ 23 quốc gia khác nhau.
Cuộc thi Ảnh báo chí thế giới thường niên lần thứ 58 vừa kết thúc hôm 8/2 với các giải thưởng được trao cho 59 nhiếp ảnh gia đến từ 23 quốc gia khác nhau.
Cơ quan chuyên trách cuộc thi Ảnh báo chí thế giới được sáng lập năm 1955. Đây là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, có văn phòng tại Amsterdam, Hà Lan. Cuộc thi Ảnh báo chí thế giới được tổ chức hàng năm và được coi là cuộc thi lớn nhất và uy tín nhất dành cho các phóng viên ảnh chuyên nghiệp trên khắp thế giới.
Năm nay, ban tổ chức ghi nhận số lượng tác phẩm đăng kí dự thi kỉ lục, lên tới 80.536 bức ảnh của 5.019 tác giả đến từ 125 quốc gia. Theo thể lệ, các ảnh dự thi phải được chụp trong năm 2007.
Cuộc thi lần này vinh danh nhiếp ảnh gia người Anh Tim Hetherington, người đoạt giải thưởng cao nhất - giải Ảnh báo chí của năm với tác phẩm nêu bật "sự mệt mỏi của một người đàn ông và sự mệt mỏi của một quốc gia" đăng trên tạp chí Vanity Fair. Hetherington sẽ nhận giải cùng khoản tiền thưởng 10.000 Euro tại lễ trao thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 ở Amsterdam.
Dưới đây là chùm ảnh về các tác phẩm đoạt giải Ảnh báo chí thế giới 2007:
 |
| Giải Ảnh báo chí của năm - Tác giả: Tim Hetherington, người Anh, Tạp chí Vanity Fair: Ảnh chụp một binh sĩ Mỹ đang ngồi nghỉ trong một boongke ở thung lũng Korengal, Afghanistan hôm 16/9/2007. |
 |
| Giải nhất hạng mục Ảnh đơn tin tâm điểm - Tác giả: John Moore, người Mỹ, Hãng thông tấn Getty Images: Ảnh chụp vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto ở Rawalpindi, Pakistan vào ngày 27/12/2007. |
 |
| Giải nhì hạng mục Ảnh của các tin tâm điểm - Tác giả: Roberto Schmidt, Hãng thông tấn AFP: Ảnh chụp bạo lực tại Nairobi, Kenya. |
 |
| Giải nhất hạng mục Ảnh đơn các vấn đề đương đại - Tác giả: Brent Stirton, người Nam Phi, Tạp chí Newsweek: Ảnh chụp việc di dời một chú khỉ đột núi (Mountain Gorillas) bị chết ở Công viên quốc gia Virunga, miền đông Congo vào tháng 7/2007 |
 |
| Giải nhất Ảnh đơn các bài viết chuyên sâu về thể thao - Tác giả: Andrew Quilty, người Australia: Ảnh chụp các trẻ em đang theo dõi đua ngựa ở trường đua Maxwelton, Queensland, Australia ngày 2/6/2007. |
 |
| Giải nhất Bài viết chuyên sâu về thể thao - Tác giả: Erik Refner, người Đan Mạch: Ảnh chụp một vận động viên cán đích tại một cuộc đua marathon ở Copenhagen, Đan Mạch. |
 |
| Giải nhất hạng mục Câu chuyện về nghệ thuật và giải trí - Tác giả: Rafal Milach, người Ba Lan, hãng thông tấn Anzenberger: Loạt ảnh về một nghệ sĩ xiếc đã nghỉ hưu. |
 |
| Giải nhất Ảnh đơn về nghệ thuật và giải trí - Tác giả: Ariana Lindquist, người Mỹ: Ảnh chụp một cô gái ăn vận như nhân vật trong chuyện tranh anime của Nhật tại Thượng Hải, Trung Quốc. |
 |
| Giải nhất Ảnh đơn về cuộc sống thường nhật - Tác giả: Justin Maxon, người Mỹ, hãng thông tấn Aurora: Ảnh chụp Lý Thị Mùi, một phụ nữ vô gia cư nhiễm HIV và con trai đang tắm ở sông Hồng, Hà Nội, Việt Nam. |
 |
| Giải nhất hạng mục Con người trong tin tức - Tác giả Philippe Dudouit, Tạp chí Time: Ảnh chụp một tay súng nổi dậy thuộc nhóm nổi dậy người Kurd PKK chuyên hoạt động ở miền mắc Iraq. |
 |
| Giải nhất Ảnh đơn Con người trong tin tức - Tác giả: Yonathan Wetzman, người Israel: Ảnh chụp chiếc váy của một bé gái bị mắc vào hàng rào ngăn cách biên giới giữa Israel và Ai Cập hôm 20/8/2007. |
 |
 |
| Giải nhất Ảnh đơn chân dung - Tác giả: Platon, người Anh, tạp chí Time: Ảnh chụp Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Giải nhất hạng mục Câu chuyện chân dung - Tác giả: Vanessa Winship, hãng Agence Vu: Loạt ảnh chụp hai cô bé học sinh tại một vùng nông thôn ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. |
VietNamNet