Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung Quốc: Chính phủ ra tay kiểm soát giá

08:01, 17/01/2008

Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu các biện pháp can thiệp tạm thời vào thị trường để kiềm chế lạm phát và kiểm soát giá cả với những mặt hàng cần thiết trong đời sống sinh hoạt như lương thực, thực phẩm...

Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu các biện pháp can thiệp tạm thời vào thị trường để kiềm chế lạm phát và kiểm soát giá cả với những mặt hàng cần thiết trong đời sống sinh hoạt như lương thực, thực phẩm...

a
Giá thịt lợn ở Trung Quốc đã tăng hơn 50% trong năm 2007 (Ảnh China Daily)
Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trung Quốc, giá các sản phẩm lương thực, dầu ăn, thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, sữa và xăng dầu sẽ nằm trong phạm vi kiểm soát và việc tăng giá bất cứ mặt hàng nào đều phải có sự thông qua của chính phủ.

Động thái của chính phủ Trung Quốc trong kiểm soát giá bắt đầu từ mối quan ngại chỉ số giá tiêu dùng ngày một gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là tiêu chuẩn đo mức lạm phát, đã tăng 6,9% tháng 11/2007 - mức cao nhất trong một thập niên.

NDRC khẳng định, sự can thiệp vào thị trường của chính phủ hy vọng sẽ góp phần vào việc kiềm chế ’’giá cả tăng quá mức’’ cũng như giảm bớt tỉ lệ lạm phát.

Các nhà sản xuất lớn đều phải có sự chấp thuận của chính phủ trước khi tăng giá sản phẩm, những nhà bán buôn lớn đều phải đệ trình cơ quan chính phủ nếu tăng giá sản phẩm lên 6% trong thời gian 10 ngày hoặc 10% trong vòng một tháng. "Những biện pháp này sẽ được dỡ bỏ khi giá cả ổn định’’, NDRC tuyên bố. ’’Nhưng hiện tại, chính phủ can thiệp là điều thực sự cần thiết khi giá một số sản phẩm tăng căn bản’’.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc ước tính, CPI tăng 4,5% trong toàn bộ năm 2007.

Theo NDRC, giá bán lẻ các mặt hàng dầu đậu nành, thịt lợn, thịt bò và thịt cừu trong nửa đầu tháng này đã tăng 58%, 43%, 46% và 51% tương ứng so với cùng kỳ năm trước. "Giá thực phẩm tăng vọt đã tạo ra gánh nặng với các gia đình thu nhập thấp’’, Vương Đào, một chuyên gia kinh tế học của Bank of America, trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết. "Các biện pháp tạm thời phần nào đó thể hiện nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn giá cả leo thang khi Tết Nguyên đán đến gần’’.

Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó cho hay, Trung Quốc sẽ tiếp tục tung hàng thịt lợn dự trữ ra thị trường bán lẻ trước dịp Tết Nguyên đán. Còn NDRC nhấn mạnh, sự can thiệp của chính phủ không phải là hình thức ’’đóng băng giá’’ mà chỉ nhằm mục đích can thiệp trong những trường hợp tăng giá ’’không hợp lý’’.

Theo NDRC, đã có một số hãng tích trữ hàng hóa để tùy tiện tăng giá hoặc tung ra tin đồn về việc tăng giá, gây hỗn loạn cho người tiêu dùng.

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã thông qua những quy định mới áp dụng các hình phạt cứng rắn hơn với những người đầu cơ giá. Trung Quốc cũng quyết định trong thời điểm hiện tại, giữ nguyên giá nước, điện và xăng dầu.

Lo lắng mức lương

Hơn 40% người lao động ở Trung Quốc không thỏa mãn với mức lương được trả trong năm 2007 giữa lúc giá cả sinh hoạt leo thang, kết quả một cuộc thăm dò trực tuyến gần đây cho biết.

Cuộc thăm dò có hơn 8.000 người ở mọi lĩnh vực khác nhau tham gia. Khi những người tham dự được đề nghị tích vào mức độ hài lòng về khoản lương được trả, có 21,5% người tích vào điểm 70-100 thể hiện ’’rất hài lòng và hài lòng’’, 36,4% chọn điểm 60-70 ’’mức trung bình’’ và 42,1% điểm dưới 60 - mức không thỏa mãn.

Hầu hết số người tham gia cuộc thăm dò đều hy vọng sẽ được tăng lương trong năm nay, 30% hy vọng lương tăng 20%, 36% hy vọng tăng 50% và 21% hy vọng mức lương được tăng gấp đôi.

Hơn nửa số người tham gia cuộc thăm dò nói rằng, họ đang tìm kiếm cơ hội thay đổi công việc. (Theo China Daily)

Tin xem nhiều