Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Italia có thể sẽ từ chức

09:01, 24/01/2008

Thủ tướng Italia Romano Prodi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện đêm 23/1. Tuy nhiên, cơ hội thành công tại Thượng viện của ông dường như xấu đi khi có thêm nhiều nghị sĩ kêu gọi ông từ chức.

Thủ tướng Italia Romano Prodi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện đêm 23/1. Tuy nhiên, cơ hội thành công tại Thượng viện của ông dường như xấu đi khi có thêm nhiều nghị sĩ kêu gọi ông từ chức.

Hạ viện Italia (ảnh AFP)
Hạ viện Italia (ảnh AFP)
Thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện vào hôm nay (24/1) sẽ chấm dứt 20 tháng cầm quyền của Thủ tướng Prodi. Ít nhất có ba thượng nghị sĩ thuộc các đảng trong liên minh cầm quyền cho biết sẽ không ủng hộ ông Prodi.

Có nhiều tin đồn rằng ông Prodi có thể từ chức vào hôm nay và hủy bỏ cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. Sự từ chức của ông Prodi trước khi Thượng viện bỏ phiếu hoặc một chiến thắng sít sao sẽ giúp Tổng thống Giorgio Napolitano có cơ hội yêu cầu ông Prodi ở lại.

Tổng thống có quyền giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm. Ông cũng có thể yêu cầu bất kỳ chính trị gia nào, gồm ông Prodi, thành lập một chính phủ tạm quyền để tránh bầu cử sớm. Một số chính trị gia đã gợi ý ông Prodi nên từ chức.

Nhiều nghị sĩ thuộc cánh tả và cánh hữu không muốn Tổng thống kêu gọi bầu cử sớm trước khi quốc hội có thể sửa đổi luật bầu cử. Luật bầu cử hiện nay được cho là gây ra sự bất ổn định chính trị ở Italia. Hệ thống hiện nay phân chia các ghế trong quốc hội cho các đảng dựa trên tỷ lệ phần trăm phiếu bầu mà các đảng giành được trong cuộc bầu cử, giúp các đảng nhỏ có nhiều sức nặng trong việc thành lập các liên minh cầm quyền dễ sụp đổ. Trong 6 thập kỷ qua, nước này đã có 61 chính phủ.

Chính phủ của ông Prodi có nguy cơ sụp đổ sau khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Mastella rút đảng Udeur của ông khỏi liên minh cầm quyền. Ngay lập tức, phe đối lập đã kêu gọi ông Prodi từ chức Tuy nhiên, Thủ tướng Italia đã lựa chọn biện pháp thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ ông bằng một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở cả hai viện của quốc hội. (Theo BBC, AP)

Tin xem nhiều