
Tân Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin đã chỉ trích một hiệp định vũ khí quan trọng của châu Âu là "mang tính thực dân" trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Rossiiskaya Gazeta số ra ngày hôm nay 11/1.
|
Tân Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin đã chỉ trích một hiệp định vũ khí quan trọng của châu Âu là "mang tính thực dân" trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Rossiiskaya Gazeta số ra ngày hôm nay 11/1.
Hồi tháng trước, Nga đã rút ra khỏi Hiệp định Các lực lượng vũtrang thông thường ở Châu Âu (CFE) được ký kết năm 1990. Hiệp định này điều chỉnh việc triển khai các lực lượng vũ trang trên khắp Châu Âu và miền Tây nước Nga.
"Nói về hiệp định CFE, chúng tôi phải tự giải phóng chính bản thân mình ra khỏi sự phụ thuộc mang tính thực dân trong hiệp định an ninh này. Hiệp định CFE ngay từ lúc ra đời đã là một sai lầm của cuộc Chiến tranh lạnh," Dmitry Rogozin phát biểu.
Nhắc đến các quốc gia thành viên trong NATO, Rogozin tuyên bố: "Họ phải hiểu rằng an ninh của riêng họ sẽ không thể có được bằng việc đổi lấy an ninh của nước khác."
Hôm 10/1, Tổng thống Nga
Ông Rogozin, một cựu nghĩ sĩ đã từng nổi tiếng những năm 1990 khi bảo vệ các quyền lợi của người thiểu số Nga đang sống ở các quốc gia ở khu vực Baltic, đã từng nói tổ chức NATO là "một tổ chức đang chết."
(Theo AFP)


![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)







