Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quốc hội Thái Lan họp phiên đầu tiên

10:01, 21/01/2008

Ngày 21-1, Quốc hội Thái Lan đã họp phiên đầu tiên kể từ cuộc bầu cử ngày 23/12/2007 trong bối cảnh phe ủng hộ cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra chiếm đa số áp đảo sau khi đảng Quyền lực nhân dân (PPP) và 5 đảng nhỏ tuyên bố liên minh thành lập chính phủ.

Ngày 21-1, Quốc hội Thái Lan đã họp phiên đầu tiên kể từ cuộc bầu cử ngày 23/12/2007 trong bối cảnh phe ủng hộ cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra chiếm đa số áp đảo sau khi đảng Quyền lực nhân dân (PPP) và 5 đảng nhỏ tuyên bố liên minh thành lập chính phủ.

Chủ tịch PPP Samak Sundaravej tại phiên họp đầu tiên

PPP giành được 233 trong tổng số 480 ghế Quốc hội từ cuộc bầu cử trên, nhưng trải qua nhiều tuần lễ thương lượng căng thẳng mới thuyết phục được 5 đảng nhỏ tham gia chính phủ liên hiệp mới và chính phủ này giữ 315 ghế Quốc hội. Dự định cuối tuần này, chiếc ghế Thủ tướng của chính phủ mới sẽ được công bố và ứng cử viên hàng đầu là Chủ tịch PPP Samak Sundaravej.

Các nhà phân tích và giới truyền thông Thái Lan cho rằng sự căng thẳng trên chính trường nước này sẽ tiếp tục với việc phân chia những ghế quan trọng trong nội các giữa các đảng thuộc chính phủ liên hiệp. Gây nhiều tranh luận nhất hiện nay là vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Có tin cho rằng chính phủ mới và giới quân đội đã đạt được thỏa thuận để bổ nhiệm cựu tư lệnh lục quân, tướng Prawit Wongsuwan vào chiếc ghế quan trọng này. Tổng Thư ký PPP Surapong Suebwonglee, cựu phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan dưới thời ông Thaksin, được cho là sẽ giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Dù phân chia quyền lực thế nào, nhiệm vụ của chính phủ mới ở Thái Lan sẽ là làm sao để vực dậy nền kinh tế tăng trưởng chậm thời gian qua do những bất đồng chính trị. Tốc độ tăng trưởng dự kiến của kinh tế Thái Lan năm 2008 chỉ là 4,5%, thuộc loại thấp ở khu vực Đông Nam Á. Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng cũng đã tụt xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua vì lo ngại chính trị bất ổn.

Trong một diễn biến khác, ngày 21-1, Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont đã đề nghị tổ chức các cuộc đối thoại giữa chính phủ mới với Hội đồng an ninh quốc gia (CNS) và các nhóm chống cựu Thủ tướng Thaksin nhằm nỗ lực chấm dứt tình trạng xung đột chính trị. Tuy nhiên, ông Chulanont cũng bác bỏ khả năng ông đứng ra làm trung gian hoà giải.

Về cuộc bầu cử bổ sung ngày 20-1, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) cho biết các ứng cử viên đảng PPP đã giành được 14 ghế nghị sỹ tại 6 tỉnh Đông Bắc, trong khi đảng Vì tổ quốc giành được 2 ghế và đảng Dân chủ giành được 1 ghế. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều