Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những nguyên nhân khiến chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ thất bại

10:01, 21/01/2008

Đánh giá về chuyến thăm Trung Đông vừa qua của Tổng thống Mỹ George W. Bush, giới quan sát nhận xét rằng đây là chuyến công du đầy tham vọng với nhiều mục tiêu, từ nỗ lực hòa bình và chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ giữa Israel và Palestine, cho đến cổ vũ dân chủ cho khu vực.

Đánh giá về chuyến thăm Trung Đông vừa qua của Tổng thống Mỹ George W. Bush, giới quan sát nhận xét rằng đây là chuyến công du đầy tham vọng với nhiều mục tiêu, từ nỗ lực hòa bình và chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ giữa Israel và Palestine, cho đến cổ vũ dân chủ cho khu vực. Tuy nhiên, các mục tiêu trên hầu như không đạt được.

Theo bà Caroline Glick, trợ lý Tổng Biên tập nhật báo "Bưu điện Jerusalem", thành viên Hội đồng Quan hệ Trung Ðông thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách an ninh ở Washington, trước ngày lên đường, ông Bush nêu rõ mục tiêu của chuyến đi là thúc đẩy đàm phán hòa bình nhằm tiến tới thành lập một nhà nước Palestine ở trên phần đất mà người Israel và người Palestine đang tranh chấp; trực tiếp mở cuộc vận động ngoại giao, kêu gọi các nước Hồi giáo đồng minh ủng hộ Mỹ ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân; cổ vũ dân chủ ở thế giới Hồi giáo A-rập.

Tuy nhiên, bà Glick cho rằng ý tưởng thúc đẩy thành lập một nhà nước Palestine bên cạnh Israel đã gây trở ngại cho ông Bush trong chuyến đi này. Trong những thập kỷ qua, Mỹ coi Palestine là vùng đất được điều khiển bởi thành phần khủng bố. Giờ đây, ông Bush muốn giúp thành phần khủng bố đó thành lập nhà nước, trong khi lại kêu gọi có biện pháp cứng rắn với Iran mà Mỹ cho là nước bảo trợ khủng bố. Thái độ bất nhất đó khiến người ta không thể tin tưởng ông Bush và bà Glick cho rằng chính vì vậy mà chuyến công du Trung Ðông của ông Bush thất bại.

Tổng thống Mỹ cho rằng cơ hội hòa bình đã đến với Israel và Palestine với khả năng hiệp định hòa bình sẽ được ký kết vào cuối năm nay và hai bên phải nắm bắt lấy cơ hội này. Song, theo bà Glick, cuộc chiến giữa Israel và Palestine vẫn đang tiếp diễn và cuối năm nay chưa thể có hòa bình. Bà cho rằng Tổng thống Bush đã quá lạc quan và đây là một nguyên nhân nữa khiến chuyến công du của ông thất bại.

Ngoài ra, theo bà Glick, mục tiêu cổ vũ dân chủ ở Trung Ðông mà ông Bush nói đến cũng không đạt được thành quả nào. Đối với Iraq, người dân nước này cho rằng Mỹ một mặt tìm cách áp đặt dân chủ mặt khác đang hậu thuẫn những nhà lãnh đạo mà người dân không ủng hộ. Tổng thống Mỹ đến Saudi Arabia và Ai Cập để tìm sự ủng hộ của lãnh đạo các nước này trong chính sách đối với Iran. Song, người dân hai nước này cho rằng mặc dù ông Bush kêu gọi dân chủ, nhưng chính ông lại quan hệ chặt chẽ với những nhà lãnh đạo độc đoán. Mâu thuẫn này cũng là một nguyên nhân khiến chuyến đi Trung Đông của ông Bush thất bại. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều