
Bảo tàng Lịch sử thiên nhiên ở làng Milia gần thành phố Grevena, Hy Lạp, vừa cho trưng bày cặp ngà voi thời tiền sử được xem là dài nhất từ trước đến nay.
Bảo tàng Lịch sử thiên nhiên ở làng Milia gần thành phố Grevena, Hy Lạp, vừa cho trưng bày cặp ngà voi thời tiền sử
Các nhà khoa học Hy Lạp và quốc tế cho biết
đây là ngà của loài voi răng mấu Mastodon, có độ tuổi 3 triệu năm.Dick Mol, chuyên gia nghiên cứu cho biết: "Việc phát hiện ra cặp ngà này rất quan trọng
đối với khoa học. Chúng có thể cho ta biết loài voi Mastodon lần đầu tiên được tìm thấy ở Milia là loài Mastodon lớn nhất từ trước đến nay trên thế giới".Các nhà khoa học
đã tái tạo ra một mô hình thu nhỏ loài Mastodon tương thích với cặp ngà được tìm thấy. Họ cho biết con Mastodon này chết trong độ tuổi trưởng thành khoảng từ 25-30 tuổi. Con vật này nặng 6 tấn, chiều cao đến vai là 3,5m, chiều dài từ ngà đến đuôi gần 9m.Việc phát hiện này sẽ giúp các nhà nghiên cứu tìm
được nguyên nhân loài Mastodon ở Hy lạp và châu Âu tuyệt chủng. (Theo AP)
![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








