
Ngày 28-1, Nga đã chuyển giao cho Iran đợt nhiên liệu hạt nhân thứ tám và là đợt cuối cùng cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran tại Bushehr, hoàn tất việc cung cấp 82 tấn nhiên liệu cần thiết cho dự án xây dựng nhà máy này.
Ngày 28-1, Nga đã chuyển giao cho Iran đợt nhiên liệu hạt nhân thứ tám và là đợt cuối cùng cung cấp cho nhà máy đ
Một nữ kỹ thuật viên Nga đang làm việc trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Ảnh chụp tháng 4/2007.
Theo bà Irina Yesipova, người phát ngôn của tập đoàn Atomstroiexport -
đơn vị nhận thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bu-sê, chuyến nhiên liệu cuối cùng 9,5 tấn đã được giao cho Iran, sớm hơn so với thời gian biểu hai bên đã thỏa thuận là vào giữa tháng 2/2008. Theo kế hoạch, nhà máy Bushehr sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào giữa năm 2008, ban đầu chỉ vận hành khoảng một nửa trong tổng công suất thiết kế là 1000 mê-ga-oát. Iran có kế hoạch sản xuất khoảng 20.000 MW điện từ năng lượng hạt nhân trong 2 thập kỷ tới.Iran tiếp nhận chuyến nhiên liệu hạt nhân đầu tiên của Nga vào ngày 17-12-2007 sau nhiều tháng tranh cãi giữa hai bên xoay quanh vấn đề thanh toán chi phí xây dựng lò phản ứng này.
Ban đầu Mỹ phản đối việc Nga nhận thầu xây dựng cũng như cung cấp nhiê
n liệu hạt nhân cho nhà máy điện Bu-sê, nhưng sau đó đã thay đổi lập trường khi Iran đồng ý trao trả Nga nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại nhà máy này nhằm đảm bảo Tehran không chiết xuất plutonium từ số nhiên liệu này để sản xuất bom nguyên tử.Mỹ cũng như các cường quốc phương Tây khác luôn bày tỏ lo ngại Iran có th
ể sử dụng uranium đã làm giàu để phục vụ các mục đích quân sự. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần kiên quyết bác bỏ luận điệu này và khẳng định chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm phục vụ các mục đích dân sự và hòa bình. (Theo TTXVN, THX)












