
Tham mưu trưởng quân đội Nga Yuri Baluyevsky cho biết Matxcơva sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trước những nguy cơ nghiêm trọng.
![]() |
| Tổng tư lệnh quân đội Nga Yuri Baluyevsky. Ảnh: AP. |
Tham mưu trưởng quân đội Nga Yuri Baluyevsky cho biết Matxcơva sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trước những nguy cơ nghiêm trọng.
Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo được phát trên kênh truyền hình quốc gia hôm qua, tướng Baluyevsky cho biết Nga đang đối mặt với nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế và một số nước đang tìm cách thống trị thế giới cũng như khu vực.
"Chúng tôi không có ý định tấn công bất cứ nước nào nhưng chúng tôi cho rằng tất cả các đối tác của Nga trên thế giới phải hiểu rằng để bảo vệ độc lập và chủ quyền của Nga và đồng minh, chúng tôi sẽ viện tới các biện pháp tự vệ, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân", ông nói.
Bình luận của tướng Baluyevsky được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm ông Dmitri Rogozin làm đại sứ của họ ở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Giới quan sát cho rằng bình luận của vị tướng này không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của Nga. Tuy vậy, đây là một trong hàng loạt phát biểu cứng rắn của Matxcơva kể từ khi quan hệ với phương Tây ngày càng căng thẳng.
Căng thẳng giữa Nga và phương Tây lên cao trong những năm gần đây phần lớn là do việc Matxcơva phản đối kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu. Nga đáp lại bằng việc rút khỏi hiệp ước hạn chế vũ khí thông thường ở châu Âu (CFE).
Trước đó, năm 2000, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua một chủ trương mới, theo đó, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các cuộc tấn công hạt nhân hoặc tấn công bằng vũ khí thông thường có quy mô lớn. (Theo BBC)













