Ngày 15-1, ngày cuối cùng của chuyến thăm chính thức Bắc Kinh, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc.
Ngày 15-1, ngày cuối cùng của chuyến thă
m chính thức Bắc Kinh, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc.Trong buổi tiếp, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc lần nà
y của Thủ tướng Singh, cho rằng mặc dù chỉ kéo dài 3 ngày song chuyến thăm đã thực sự thành công khi hai bên ký được một loạt văn kiện, trong đó có thỏa thuận "Tầm nhìn chung phát triển Trung Quốc-Ấn Độ thế kỷ 21" nhằm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.Về phần mình, Thủ tướng Singh nhấn mạnh mục đ
ích chuyến thăm là nhằm củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác hữu nghị mới với Trung Quốc. Ông khẳng định sự hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho riêng hai nước mà cho cả châu Á và thế giới. Theo ông, nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất bất chấp những yếu tố mất ổn định của nền kinh tế thế giới trong bối cảnh hiện nay.Giới phân tích quốc tế cùng chung n
hận định rằng với chuyến thăm quan trọng nói trên, lịch sử quan hệ Trung - Ấn đã bước sang trang mới. Hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, dược phẩm v.v. đã đạt được trong chuyến thăm này, nổi bật là văn kiện "Tầm nhìn chung phát triển Trung Quốc-Ấn Độ thế kỷ 21" mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Singh đã ký ngày 14-1. Đây được coi là cam kết của hai bên nhằm phát triển quan hệ đối tác - hợp tác chiến lược hướng tới hòa bình và phồn vinh, thúc đẩy xây dựng thế giới hòa bình, ổn định và cùng phồn thịnh. Trong văn kiện này, Trung Quốc khẳng định "ủng hộ nguyện vọng của Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn ở Liên hợp quốc, kể cả ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc". Phía Ấn Độ khẳng định không thay đổi lập trường ủng hộ chính sách "một Trung Quốc". Hai bên cũng "cam kết mạnh mẽ" giải quyết các bất đồng, kể cả vấn đề biên giới, bằng thương lượng hòa bình, nhằm tìm kiếm giải pháp công bằng, hợp lý mà hai bên đều có thể chấp nhận; đẩy mạnh giao lưu quân đội, đối thoại về quốc phòng, phối hợp tiến hành diễn tập quân sự lần thứ hai trong năm nay, cùng nhau ứng phó với các thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hai bên cũng đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 60 tỷ USD vào năm 2010.Kể từ những năm 90 của thế kỷ 20, kim ngạch thương mại Trung - Ấn đã tăng trung bình 34% một năm, đạt 38,7 tỷ USD trong năm 2007 và dự kiến sẽ tăng lên mức 40 tỷ USD trong năm nay. (Theo TTXVN)
![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)






