Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chống khủng bố bằng đối thoại

11:01, 16/01/2008

Thế giới đang cần gấp những cuộc đối thoại giữa các nước phương Tây và Hồi giáo vì đây cũng là cách đấu tranh chống khủng bố, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 15/1 tuyên bố khi ông khai mạc một diễn đàn quốc tế.

Thế giới đang cần gấp những cuộc đối thoại giữa các nước phương Tây và Hồi giáo vì đây cũng là cách đấu tranh chống khủng bố, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 15/1 tuyên bố khi ông khai mạc một diễn đàn quốc tế.

Ảnh AP
Ảnh AP
"Chưa bao giờ chúng ta lại cần những cuộc đối thoại mang tính xây dựng và cam kết giữa các cá nhân, cộng đồng, nền văn hóa và giữa các nước tới như vậy". Ông Ban Ki-moon phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị Liên minh những nền văn minh diễn ra tại Madrid trong 2 ngày. Liên minh trên là một sáng kiến được LHQ hậu thuẫn nhằm khuyến khích đối thoại giữa phương Tây và các nước Hồi giáo.

"Những mối đe dọa là rất đáng sợ nhưng cách đáp trả nằm trong tay của chúng ta", nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc nói. "Các cuộc đối thoại sẽ không tạo ra sự thay đổi chỉ qua một đêm. Tuy nhiên, đó là cách nhanh nhất và chắc chắn nhất".

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero trình bày về ý tưởng thành lập liên minh lên Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9/2004 sau vụ Madrid bị tấn công khủng bố khiến 191 người chết, hơn 1.800 người bị thương ngày 11/3/2004.

Sáng kiến của ông Zapatero được coi là cố gắng nhằm chống lại những biện pháp chống khủng bố bằng quân sự được Mỹ ủng hộ. Thủ tướng Zapatero lên nắm quyền sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu năm 2004. Một trong những động thái đầu tiên của ông là đưa quân Tây Ban Nha về nước. Trước đó, các binh sĩ được người tiền nhiệm của ông Zapatero là Jose Maria Aznar - một đồng minh của Tổng thống Bush, gửi sang Iraq.

Tiếp sau này, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước đồng bảo trợ cho dự án trên. Hiện giờ, liên minh trên ngoài việc được LHQ thông qua, đã được hơn 80 nước ủng hộ.

Khai mạc hội thảo, ông Zapatero cho biết, Liên minh hy vọng có thể ngăn chặn "xung đột giữa các nền văn minh bằng cách tăng cường an ninh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau trong một thế giới toàn cầu hóa. Liên minh được kỳ vọng có thể xây dựng các cầu nối để giúp đỡ các nước giải quyết những khác biệt đang tồn tại trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tôn giáo và văn hóa".

Tham gia hội nghị có quan chức chính phủ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức truyền thông và bác ái trên toàn thế giới.

Trong khi đó, các nhà chỉ trích tại Tây Ban Nha lại cho rằng kế hoạch liên minh là vô nghĩa và đó chỉ là một nỗ lực của ông Zapatero nhằm đặt chân lên vũ đài quốc tế. Hiện, chỉ còn hai tháng là tới bầu cử ở Tây Ban Nha, các cuộc thăm dò cho thấy, đảng Xã hội và phe Bảo thủ đang đua tranh quyết liệt.

Liên minh các nền văn minh đã ấn định giáo dục, di cư, truyền thông và giới trẻ là 4 lĩnh vực được đặc biệt quan tâm.  (Theo AP)

Tin xem nhiều