Hiện tượng băng tan với tốc độ đáng báo động trong những năm gần đây ở vùng biển Bắc cực của Canada là hậu quả rõ ràng của khí hậu Trái Đất đang ngày càng ấm lên.
Hiện tượng
băng tan với tốc độ đáng báo động trong những năm gần đây ở vùng biển Bắc cực của Canada là hậu quả rõ ràng của khí hậu Trái Đất đang ngày càng ấm lên.Ông Martin Sharp, trưởng
đoàn các nhà khoa học Canada nghiên cứu khu vực băng giá Bắc cực cho biết từ năm 1960, Canada đã mất một số khối băng nhỏ và hiện nay đang mất dần những khối băng lớn, trong đó có khối băng Barnes rộng gần 6.000 km², bằng diện tích đảo Bafin. Khối băng khổng lồ này - có 3 núi băng chính, cao khoảng 1.100 mét so với mực nước biển - không chỉ là khối băng tồn tại lâu năm nhất của Canada mà còn là một trong số 10 dải băng khổng lồ còn lại ở Bắc Băng Dương. Một số tảng băng lớn đang trôi xa ra đại dương, trong khi những tảng băng khác tạo ra những núi băng bao phủ núi đá ở đáy biển.Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, do nhiệt
độ Trái đất tăng lên, trong những năm qua lớp băng phủ ở Bắc cực đang mỏng đi với tốc độ nhanh gấp 10 lần so với cách đây 25 năm. Các nhà khoa học ước tính mực nước biển sẽ tăng 20 cm, nếu những lớp băng trên các đại dương tan chảy, đồng thời đưa ra kết luận rằng nếu những dự báo về sự ấm lên của Trái Đất trong thế kỷ tới trở thành hiện thực, tương lai sẽ ảm đạm vì sự tan chảy của những khối băng khổng lồ. (Theo TTXVN)




![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







