
Chính phủ Anh đã ban hành lệnh cấm quảng cáo thức ăn kém bổ dưỡng với trẻ em dưới 16 tuổi, nhằm mục đích khuyến khích thực hiện chế độ ăn lành mạnh và đối phó với tình trạng trẻ béo phì ngày một gia tăng.
Chính phủ Anh đã ban hành lệnh cấm quảng cáo thức ăn kém bổ dưỡng với trẻ em dưới 16 tuổi, nhằm mục đích khuyến khích thực hiện chế độ ăn lành mạnh và đối phó với tình trạng trẻ béo phì ngày một gia tăng.
![]() |
| Anh cấm quảng cáo thức ăn kém bổ dưỡng với trẻ dưới 16 tuổi. (Ảnh: AFP) |
Lệnh cấm này nhằm mở rộng một lệnh cấm tương tự trước đó với trẻ em dưới 10 tuổi, sẽ hạn chế quảng cáo trên truyền hình các sản phẩm thực phẩm và đồ uống với hàm lượng chất béo, muối, đường cao.
Đặc biệt, lệnh này còn nhắm tới việc cấm quảng cáo loại đồ ăn, thức uống kém bổ dưỡng (ngon miệng nhưng hàm lượng dinh dưỡng thấp) ở mọi chương trình dành riêng cho trẻ dưới 16 tuổi.
Theo thống kê chính thức đưa ra hồi tháng 10, hơn một nửa người Anh có khả năng bị bệnh béo phì trong 25 năm tới nếu xu thế ăn uống hiện tại không được thay đổi, 86% nam giới sẽ quá cân trong vòng 15 năm và 70% phụ nữ quá cân trong vòng 20 năm.
Một số nhà hoạt động vì chế độ ăn uống lành mạnh còn cho rằng, lệnh cấm mới ban hành chưa đủ, họ kêu gọi Chính phủ ra một lệnh cấm quảng cáo toàn bộ với loại thức ăn kém bổ dưỡng. "Chúng ta cần hành động khẩn cấp để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là trẻ em, tránh được cuộc sống yếu ớt, bệnh tật do béo phì gây nên’’, Richard Watts thuộc chiến dịch thực phẩm của trẻ em, nói.
Thủ tướng Anh Gordon Brown trong tháng 10 cũng đã thông qua một chương trình nhằm gia tăng số giờ luyện tập thể dục trong trường học từ 2 giờ lên 5 giờ mỗi tuần.
Cũng bắt đầu từ năm nay, Paris và Berlin thực hiện lệnh cấm thuốc lá trong các quán cà phê, nhà hàng, quán rượu. Tuy nhiên, tại Đức, lệnh cấm này chưa hoàn toàn bị bắt buộc thực hiện. Khoảng 1/3 người Đức hút thuốc lá, và chính quyền Berlin đã quyết định lệnh cấm chưa có hiệu lực trong vòng sáu tháng đầu năm.
Ở Pháp, lệnh cấm thuốc lá tại các nơi công cộng hiện nay đã gia tăng thêm ở quán bar, cà phê và khách sạn. Bộ Y tế Pháp đã cho phép người hút thuốc lá có 24 giờ "du di’’ trong các lễ hội mừng năm mới. Sau đó, bất kỳ người nào vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt 450 euro (662USD). Pháp có khoảng 13,5 triệu người hút thuốc trong số dân khoảng 60,7 triệu người.
Từ hôm qua (1/1), lệnh hạn chế hút thuốc lá cũng có hiệu lực tại Bồ Đào Nha nhưng các quy định cụ thể không chặt chẽ như ở Pháp hay Đức. Theo đó, những quán bar có diện tích 100 mét vuông có thể cho phép khách hàng hút thuốc. Những tòa nhà công cộng vẫn có khu vực riêng dành cho người hút thuốc với các biển chỉ dẫn cụ thể và hệ thống thông gió. (Theo BBC, AFP)

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)










