Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thi thể bà Bhutto được đưa về quê nhà chôn cất

10:12, 28/12/2007

Thi thể của cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto, người bị ám sát tối qua khi đang vào xe để rời một cuộc mít tinh tại thành phố Rawalpindi, đã được đưa về quê nhà ở tỉnh Sindh để chôn cất.

Thi thể của cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto, người bị ám sát tối qua khi đang vào xe để rời một cuộc mít tinh tại thành phố Rawalpindi, đã được đưa về quê nhà ở tỉnh Sindh để chôn cất. 

Quan tài bà Bhutto.

Quan tài cựu Thủ tướng Benazir Bhutto được mang tại bệnh viện thành phố Rawalpindi. Ảnh AP


Bà Bhutto đã bị một tay súng bắn vào đầu và cổ. Tên này sau đó đã cho nổ một quả bom hắn mang trong mình khiến ít nhất 20 người chết.

Thi thể của Bhutto đã được đưa từ bệnh viện ở Rawalpindi, nơi bà được thông báo đã qua đời, tới sân bay quân sự của thành phố. Chiếc quan tài gỗ mang thi thể nữ chính trị gia nổi tiếng được đưa lên một máy bay quân sự. Đi cùng có chồng bà, ông Asif Zardari, và ba người con.

Sau khi đến Sukkur, quan tài được chuyển sang một máy bay trực thăng để đưa tới làng Garhi Khuda Baksh ở Larkana, nơi bà sẽ được chôn vào lúc 12h, giờ địa phương (14h hôm nay, giờ HN). Bhutto được chôn cạnh mộ cha bà, cựu Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto.

Zulfikar Ali Bhutto bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự bởi Tướng Zia ul-Haq năm 1977 và bị hành quyết hai năm sau đó.

Sau khi Tướng Zia chết trong một vụ nổ trên chiếc máy bay chở ông này năm 1988, bà Bhutto trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Pakistan.

Bà Bhutto đã hai lần giữ cương vị Thủ tướng Pakistan, từ năm 1988 tới 1990 và từ 1993 tới 1996. Cả hai lần bà đều bị sa thải vì các cáo buộc tham nhũng.

Sau 8 năm sống ở ngoại quốc, hồi tháng 10 vừa qua, Bhutto về nước theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Tổng thống Musharraf. Ngay trong ngày trở về bà đã là mục tiêu của một âm mưu ám sát ở thành phố Karachi song may mắn thoát chết. Vụ tấn công này làm 130 người thiệt mạng. 

Cờ của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) được mang cạnh quan tài của bà Benza
Cờ của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) được mang cạnh quan tài của bà Benazir Bhutto. Ảnh Reuters


Quốc tang

Tổng thống Pervez Musharraf đã tuyên bố ba ngày quốc tang, theo đó các trường học, trung tâm thương mại và ngân hàng đóng cửa trong những ngày này. Ông cũng kêu gọi dân chúng bình tĩnh.

Tuy nhiên, các cuộc bạo loạn đã nổ ra ở nhiều thành phố khi những người ủng hộ bà Bhutto giận dữ kéo xuống đường. Theo các nguồn tin, ít nhất đã có 11 người chết.

Người biểu tình phóng hỏa các ngân hàng, cửa hiệu và phương tiện giao thông. Có tin các văn phòng bầu cử của Liên đoàn Hồi giáo Pakistan - đảng ủng hộ ông Musharraf - cũng bị tấn công.

Lực lượng an ninh Pakistan hiện đang được đặt trong tình trạng báo động toàn quốc. Đến thời điểm này, chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Giới phân tích cho rằng các tay súng Hồi giáo nhiều khả năng đứng sau vụ việc.

VietNamNet

Tin xem nhiều