Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mexico phát hiện kim tự tháp cổ cách đây trên 700 năm

10:12, 28/12/2007

Ngày 27-12, Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) cho biết trong khi tiến hành các cuộc khai quật khảo cổ tại khu vực Đền thờ Tlantelolco ở thủ đô Mexico city, các nhà khảo cổ học nước này đã phát hiện phần còn lại của một kim tự tháp có tử cách đây trên 700 năm...

Ngày 27-12, Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) cho biết trong khi tiến hành các cuộc khai quật khảo cổ tại khu vực Đền thờ Tlantelolco ở thủ đô Mexico city, các nhà khảo cổ học nước này đã phát hiện phần còn lại của một kim tự tháp có tử cách đây trên 700 năm, lâu đời hơn Đền thờ lớn Tenochtitlan, biểu tượng của một nền văn minh, một đế chế đã thống trị phần lớn lãnh thổ Mexico, được xây cất từ 7 thế kỷ về trước tại bang Jalisco, miền Trung Mexico.

Nhà nghiên cứu Salvador Guilliem cho biết các nhà khảo cổ học đã tìm thấy tại nơi khai quật một bức điêu khắc lớn mô tả Thần đạo Tezcatlipoca Negro, được coi là vị Vua của các thương nhân. Theo đánh giá sơ bộ, kim tự tháp mới phát hiện được xây dựng vào năm 1337, cùng thời điểm khánh thành Đền thờ Tlantelolco, có đường nét kiến trúc tương tự với Đền thờ lớn Tenochtitlan, một kim tự tháp lớn với nhiều tháp cổ nhỏ hơn ở bên trong.

Ông Salvador Guilliem, đồng thời là Giám đốc khu khảo cổ Tlantelolco, cho biết các cuộc khai quật khảo cổ ở đây vẫn tiếp tục và hy vọng trong năm tới các nhà nghiên cứu Mexico có thể tiến sâu vào bên trong kim tự tháp mới phát hiện để khám phá toàn bộ cấu trúc các tháp cổ này. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều