Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lebanon vẫn bế tắc về bầu chọn tổng thống mới

02:12, 11/12/2007

Quốc hội Lebanon tiếp tục lập kỷ lục mới khi lần thứ tám hoãn bỏ phiếu bầu chọn một vị tổng thống mới vào ngày 10/12. Chủ tịch Quốc hội, Nabih Berri, đã ra một tuyên bố ngắn gọn vào tối 10/12, nói rằng cuộc bỏ phiếu sẽ bị hoãn cho tới ngày 17/12.

Quốc hội Lebanon tiếp tục lập kỷ lục mới khi lần thứ tám hoãn bỏ phiếu bầu chọn một vị tổng thống mới vào ngày 10/12. Chủ tịch Quốc hội, Nabih Berri, đã ra một tuyên bố ngắn gọn vào tối 10/12, nói rằng cuộc bỏ phiếu sẽ bị hoãn cho tới ngày 17/12.

Một phụ nữ Lebanon đi qua áp phích của Tướng Michel Suleiman
Một phụ nữ Lebanon đi qua áp phích của Tướng Michel Suleiman
Liên minh cầm quyền thân phương Tây và phe đối lập thân Syria đã nhất trí chọn chỉ huy quân đội, Tướng Michel Suleiman, làm ứng cử viên. Tuy nhiên, các nghị sĩ đã không thể nhất trí về việc sửa đổi hiến pháp nhằm mở đường cho một người chỉ huy quân đội được bầu làm tổng thống.

Theo điều 49 của hiến pháp Lebanon hiện nay, các công chức cấp cao giống như Tướng Suleiman bị cấm không được tranh cử tổng thống trong vòng hai năm sau khi từ chức.

Cả hai phe đã đổ lỗi cho nhau về bế tắc này. Bế tắc có nghĩa là Lebanon tiếp tục không có người đứng đầu nhà nước kể từ khi nhiệm kỳ của Tổng thống thân Syria, ông Emile Lahoud, kết thúc vào ngày 23/11 vừa qua. Bất đồng về việc bầu tổng thống mới là cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại Lebanon kể từ khi cuộc nội chiến kéo dài của nước này kết thúc vào năm 1990.

Quốc hội 128 thành viên cần sự ủng hộ của 2/3 nghị sĩ để sửa đổi hiến pháp cũng như bầu tổng thống. Tuy nhiên, cả hai phe đều không có đủ đa số ghế cần thiết. Liên minh cầm quyền hiện chỉ nắm giữ 68 ghế trong quốc hội. Theo hệ thống chia sẻ quyền lực của Lebanon, tổng thống phải là người Cơ đốc giáo Maronite, trong khi thủ tướng phải là một người Hồi giáo Sunni và chủ tịch quốc hội là người Shiite.

Các nghị sĩ ủng hộ chính phủ Lenanon đã đổ lỗi cho Hezbollah về bế tắc trên, nói rằng phe đối lập muốn có một tiếng nói trong việc thành lập chính phủ tương lai. Hezbollah và các đảng thân Syria khác cáo buộc phe ủng hộ chính phủ theo đuổi các chính sách thân Mỹ. (Theo BBC, AP)

Tin xem nhiều