Các lãnh đạo Palestine và Israel hôm 27/12 đã nhất trí gác lại tranh cãi về kế hoạch của Israel xây dựng thêm nhà định cư tại Đông Jerusalem và ngồi lại với nhau để bàn về một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
Các lãnh đạo Palestine và Israel hôm 27/12 đã nhất trí gác lại tranh cãi về kế hoạch của Israel xây dựng thêm nhà định cư tại Đông Jerusalem và ngồi lại với nhau để bàn về một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
![]() |
| Lãnh đạo Palestine và Israel hội đàm hôm 27/12 |
Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai lãnh đạo này kể từ khi họ tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình tại hội nghị do Mỹ tổ chức tháng trước. ’’Bắt đầu từ tuần tới, các cuộc đàm phán về địa vị cuối cùng sẽ được nối lại’’, trưởng đoàn đàm phán Palestine, Ahmed Qureia, cho biết.
Tại cuộc gặp, ông Olmert đã lặp lại các cam kết không xây dựng bất kỳ khu định cư mới nào hoặc mở rộng các khu định cư hiện tại vượt quá đường biên giới hiện nay. Tuy nhiên, ông khăng khăng rằng Israel có quyền xây dựng ở đông Jerusalem và bên trong ranh giới hiện nay của các khu định cư lớn ở bờ Tây để cung cấp nhà ở cho dân số gia tăng. Ông Qureia nói rằng những cam kết của ông Olmert về hạn chế hoạt động xây dựng các khu định cư là ’’thỏa mãn’’ mặc dù ông cho biết Palestine sẽ tìm kiếm sự can thiệp của Mỹ.
Tại hội nghị hòa bình Trung Đông tháng trước ở Annapolis, Israel và Palestine nói rằng Mỹ sẽ phân xử việc thực hiện lộ trình hòa bình Trung Đông. Ngoài các cam kết của Israel về ngừng xây dựng các khu định cư, kế hoạch hòa bình này yêu cầu Palestine trấn áp các nhóm chiến binh tấn công Israel.
Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô tương lai của họ và đã yêu cầu Israel ngừng dự án xây dựng hơn 300 căn nhà mới tại đây. Israel đã bác bỏ yêu cầu này. Mặc dù tranh chấp trên vẫn chưa được giải quyết trong cuộc gặp hôm 27/12 song hai bên nhất trí sẽ không để vấn đề này cản trở tiến trình hòa bình.
Song song với các cuộc đàm phán này, bạo lực vẫn tiếp diễn ở dải Gaza do Hamas kiểm soát. Tối 27/12, máy bay Israel đã tiêu diệt tư lệnh cấp cao Mohammed Abdalacủa nhóm Hồi giáo Jihad. Hắn là thủ lĩnh thứ ba của nhóm này bị tiêu diệt trong hai tuần qua. Abu Hamza, phát ngôn viên Jihad, tuyên bố sẽ báo thù. Trước đó cùng ngày, 5 chiến binh khác đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công của Israel.
Trong một diễn biến khác, chính phủ của Tổng thống Palestine đã được Israel cho phép nhập khẩu 50 xe bọc thép chở nhân sự do Nga chế tạo vào bờ Tây tháng tới. Việc nhập khẩu này sẽ là động thái mới nhất trong nỗ lực thực thi luật và trật tự ở bờ Tây của ông Abbas. (Theo AP)



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







