
Tức giận về vụ giết hại hai người Israel ở bờ Tây, Thủ tướng Israel hôm 30/12 nói rằng sẽ không có hòa bình cho tới khi Palestine trấn áp các chiến binh - một tuyên bố phủ bóng đen lên chuyến thăm Trung Đông sắp tới của Tổng thống Bush.
Tức giận về vụ giết hại hai người Israel ở bờ Tây, Thủ tướng Israel hôm 30/12 nói rằng sẽ không có hòa bình cho tới khi Palestine trấn áp các chiến binh - một tuyên bố phủ bóng đen lên chuyến thăm Trung Đông sắp tới của Tổng thống Bush.
![]() |
| Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine. (ảnh Reuters) |
Để dọn đường cho chuyến công du của ông Bush, Israel và Palestine đã nhất trí gác lại tranh cãi về kế hoạch Israel xây dựng 307 căn hộ mới tại một khu vực Do Thái ở đông Jerusalem - nơi Palestine muốn trở thành thủ đô của nhà nước Palestine tương lai. Tuy nhiên, thỏa thuận này diễn ra trước vụ bắn giết hai binh sĩ Israel đang nghỉ phép tại một ngôi làng gần thành phố Hebron, bờ Tây.
Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo, cũng như Lữ đoàn tử vì đạo Al Aqsa, đều lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Phát biểu trước cuộc họp hàng tuần của Nội các Israel, Thủ tướng Israel Olmert đã lên án vụ giết hại hai binh sĩ Israel, nói rằng chừng nào chính quyền Palestine không có những biện pháp cần thiết chống lại các tổ chức khủng bố, Israel sẽ không thể tiến hành những thay đổi cần thiết ở bờ Tây.
Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Palestine, Saeb Erekat, coi các cuộc đàm phán hòa bình là câu trả lời đối với bạo lực. ’’Để giải quyết vấn đề này giữa Palestine và Israel, chúng ta cần nối lại một tiến trình hòa bình có ý nghĩa’’, ông nói.
Yêu cầu của Israel về việc trấn áp các chiến binh Palestine bắt nguồn từ kế hoạch hòa bình do quốc tế hậu thuẫn, cơ sở của các cuộc đàm phán hòa bình. Lộ trình hòa bình này yêu cầu đập tan các nhóm chiến binh. Israel từ lâu đã yêu cầu rằng việc trấn áp các chiến binh phải diễn ra trước khi thực hiện bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào.
Ông Olmert và Tổng thống Palestine đã cam kết tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình tại hội nghị Trung Đông ở Mỹ hồi tháng trước và đặt mục tiêu ký kết một hiệp định hòa bình vĩnh viễn vào cuối năm 2008. Tuy nhiên, từ đó cho tới nay, các nỗ lực này đang bị cản trở bởi những cuộc khủng hoảng. Đã có hai cuộc gặp của các nhóm đàm phán và một cuộc gặp giữa ông Olmert và Abbas kể từ khi diễn ra hội nghị ở Annapolis.
Trong một diễn biến khác, nhóm nhân quyền B’Tselem ở Israel cho biết quân đội Israel đã giết 373 người Palestine trong năm 2007, giảm 45% so với năm trước. Palestine giết 13 người Israel trong cùng thời kỳ, con số thương vong thấp nhất của Israel kể từ khi bạo lực tái diễn giữa hai bên cách đây 7 năm.
Israel cũng nói rằng nước này đang xem xét nghiêm túc những lời đe dọa của Osama bin Laden, một ngày sau khi thủ lĩnh al-Qaeda này thề sẽ mở rộng cuộc thánh chiến của al-Qaeda tới Israel. Cuốn băng ghi âm dài 56 phút được công bố hôm 30/12 chủ yếu nói về Iraq. Tuy nhiên, bin Laden cũng kêu gọi trực tiếp tấn công Israel, đe dọa ’’máu đổi máu, sự tàn phá đổi lấy sự tàn phá’’. (Theo AP)

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












