Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Australia hủy kế hoạch cách ly người tị nạn ra đảo

09:12, 11/12/2007

Chính phủ mới của Australia hôm 10-12 bắt đầu bãi bỏ kế hoạch gây tranh cãi, đưa người tị nạn tới một hòn đảo xa, ở nước ngoài để sàng lọc.

Chính phủ mới của Australia hôm 10-12 bắt đầu bãi bỏ kế hoạch gây tranh cãi, đưa người tị nạn tới một hòn đảo xa, ở nước ngoài để sàng lọc.

Đây là sự thay đổi chính sách lần hai kể từ khi chính phủ mới lên nắm quyền một tuần qua. Động thái trên được thực hiện đúng một tuần sau khi tân Thủ tướng Kevin Rudd thuộc phe trung tả phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về thay đổi khí hậu.

Bước đầu tiên trong việc hủy bỏ "Giải pháp Thái Bình Dương" là trao giấy tị nạn cho 7 người Myanmar bị giữ ở đảo Nauru hơn một năm qua, Bộ trưởng Nhập cư Chris Evans cho biết trên đài phát thanh quốc gia. Những người tị nạn trên sẽ được định cư tại Brisbane, thủ phủ của Queensland.

Cũng theo ông Evans, chính phủ hy vọng giải quyết nhanh đơn xin tị nạn của khoảng 80 người Sri Lanka đang bị giữ tại đảo Nauru.

Theo chương trình "Giải pháp Thái Bình Dương", người tị nạn khi vào lãnh hải Australia sẽ được chuyển tới các trung tâm giam giữ của Australia tại Nauru hoặc đảo Manus ở Papua New Guinea. Không ít người tị nạn phải ở trong các trại tập trung này nhiều năm. Chính sách này đã bị các tổ chức nhân quyền trong và ngoài Australia chỉ trích mạnh mẽ. (Theo AFP)

Tin xem nhiều