Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Al Gore kêu gọi nhân loại chống khủng hoảng khí hậu

02:12, 11/12/2007

Cựu Phó Tổng thống Mỹ, Al Gore, đã nhận giải Nobel Hòa bình vào hôm 10/12, với lời kêu gọi nhân loại đứng lên chống lại một cuộc khủng hoảng khí hậu đang tới gần cũng như ngừng gây chiến với môi trường.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ, Al Gore, đã nhận giải Nobel Hòa bình vào hôm 10/12, với lời kêu gọi nhân loại đứng lên chống lại một cuộc khủng hoảng khí hậu đang tới gần cũng như ngừng gây chiến với môi trường.

Ông Al Gore
Ông Al Gore
Theo ông Gore, Mỹ và Trung Quốc - hai nước phát thải khí nhà kính hàng đầu thế giới - sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử nếu họ không đi đầu trong nỗ lực giải quyết vấn đề này. ’’Chúng ta đã bắt đầu gây chiến với chính trái đất một cách vô thức. Đã tới lúc kiến tạo hòa bình với hành tinh này’’, ông Gore nói.

Ông Gore được trao giải Nobel Hòa bình vì đã cảnh tỉnh thế giới về sự ấm lên toàn cầu cũng như tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về cách chống lại sự ấm lên này. Đồng nhận giải Nobel Hòa bình với ông Gore là Ủy ban liên chính phủ của LHQ về biến đổi khí hậu, do Chủ tịch của Ủy ban, Rajendra Pachauri, đại diện.

Ông Gore đã kêu gọi các quan chức chính phủ tại hội nghị khí hậu của LHQ ở Bali, Indonesia, sớm tiến hành đàm phán về một hiệp ước mới thay thế Nghị định thư Kyoto. Ông cũng kêu gọi các nước giàu hợp tác với các nước nghèo để phổ biến công nghệ giảm thiểu khí nhà kính cũng như tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Ông đã so sánh những nhà lãnh đạo phớt lờ cuộc khủng hoảng khí hậu này với những lãnh đạo không hành động khi Đức quốc xã tái vũ trang trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai, và ví tình trạng khẩn cấp của trái đất hiện nay với thời chiến.

Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ của LHQ về biến đổi khí hậu, Pachauri, đã cảnh báo về số phận bi thảm của trái đất nếu con người không hạn chế phát thải khí nhà kính. Khí hậu ấm lên có thể gây ngập lụt các đường bờ biển, làm gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm, bệnh dịch lây lan và sự suy giảm đa dạng sinh học.

Giải Nobel Hòa bình, được trao lần đầu tiên vào năm 1901, được trao hàng năm vào ngày 10/12, ngày mất của Alfred Nobel, tại Thủ đô Oslo của Na Uy. Tại Stockholm, các giải Nobel khác đã được trao cùng ngày bởi Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển. (Theo AP)

Tin xem nhiều