Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng đàm phán mới về quy chế cuối cùng của tỉnh Kosovo

04:11, 27/11/2007

Ngày 26/11, tại thành phố Baden, Áo đã diễn ra vòng đàm phán mới về qui chế tương lai cho tỉnh Kosovo trực thuộc Serbia. Vòng đàm phán kéo dài 3 ngày, do nhóm “Bộ ba” gồm Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga làm trung gian.

Ngày 26/11, tại thành phố Baden, Áo đã diễn ra vòng đàm phán mới về qui chế tương lai cho tỉnh Kosovo trực thuộc Serbia. Vòng đàm phán kéo dài 3 ngày, do nhóm “Bộ ba” gồm Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga làm trung gian. Đoàn đại biểu Serbia do Tổng thống Boris Tadic và Thủ tướng Voijislav Kostunica dẫn đầu. Đứng đầu đoàn đại biểu Kosovo là Thủ hiến Fatmir Sejdiu và Tỉnh trưởng Agim Ceku.
Đây được coi là nỗ lực cuối cùng của nhóm “Bộ ba” nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Kosovo trước khi nhóm này trình báo cáo về kết quả đàm phán lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 10-12 tới. Vòng đàm phán đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, các bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn bảo vệ quan điểm của mình. Phát biểu trước khi đàm phán, Thủ tướng Kostunica tuyên bố Serbia “sẽ không từ bỏ một tấc đất”. Lịch sử Kosovo nằm trong thành phần Serbia không chỉ tồn tại “một, mười hay một trăm năm, mà sẽ kéo dài vĩnh viễn”.

Trong khi đó, lãnh đạo Kosovo vẫn khăng khăng cho rằng độc lập là sự lựa chọn duy nhất đối với tỉnh này. Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP ngày 26/11, Hashimm Thasi, người sẽ giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Kosovo thay ông Agim Ceku, tuyên bố độc lập khỏi Serbia là "sự lựa chọn trước sau như một" của địa phương này.
Tổng thống Tadic kêu gọi các bên thỏa hiệp, tránh gây bất ổn trong khu vực. Từ Mát-xcơ-va, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiếp tục cáo buộc phương Tây gây tâm lý rằng Pristina sẽ phải được trao qui chế độc lập, khiến Pristina không tìm kiếm sự thỏa hiệp và gây tổn hại tới các nỗ lực chung nhằm giải quyết vấn đề Kosovo.
Mặc dù đại diện EU, ông Wolfgang Ischinger nói không có cơ hội nối lại đàm phán sau thời hạn chót 10/12 trong trường hợp các bên không đạt được thỏa hiệp, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Vuk Jeremic nhấn mạnh rằng đàm phán cần phải được tiếp tục dưới bất kỳ hình thức nào. Theo ông Ê-rê-mích, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phải thể hiện sự nghiêm túc tối đa và trách nhiệm của mình trong vấn đề này.
Theo kế hoạch, các đại diện nhóm “Bộ ba” sẽ tổ chức họp báo chung tại trụ sở Bộ Ngoại giao Áo ở Vienna vào ngày 28-11.
Kosovo là một tỉnh trực thuộc Serbia nhưng do Liên hợp quốc và khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) quản lý từ năm 1999. Kosovo đang đòi tách khỏi Serbia, nhưng Belgrad chỉ đồng ý trao qui chế tự trị tối đa cho tỉnh này.

TTXVN

Tin xem nhiều