
Hôm nay, tại Islamabad, Tổng thống Pakistan Musharraf đã họp báo cho biết: bầu cử Quốc hội nước này sẽ được tổ chức trước 9-1-2008.
![]() |
| Mỹ và các nước phương Tây cũng lên tiếng kêu gọi ông Musharraf từ chức tổng tư lệnh quân đội - Ảnh: Reuters |
Hôm nay, tại Islamabad, Tổng thống Pakistan Musharraf đã họp báo cho biết: bầu cử Quốc hội nước này sẽ được tổ chức trước 9-1-2008.
Tuy nhiên, ngày chính xác diễn ra tuyển cử chưa được thông báo. Đồng thời, ông cũng không cho biết khi nào lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được tháo dỡ.
Ông Musharraf cho biết, Hạ viện Pakistan sẽ được giải tán vào 15-11, trong khi hội đồng nhân dân bốn tỉnh trong nước sẽ mãn nhiệm vào 20-11. Trong giai đoạn đó sẽ có chính quyền chuyển tiếp, nhiệm vụ của họ sẽ là bảo đảm tiến hành bầu cử và chuẩn bị chuyển từ chính quyền quân sự sang dân sự.
Từ 3-11, Pakistan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, trong khi Chủ tịch Tòa án tối cáo bị bãi nhiệm, hiệu lực Hiến pháp bị đình chỉ và tất cả các kênh thông tin không phải của nhà nước đã bị khóa. Tại thủ đô Islamabad và nhiều tỉnh, quân đội được đưa vào thành phố. Chính quyền tuyên bố tiến hành tình trạng khẩn cấp do sự gia tăng hoạt động của các tay súng Hồi giáo ở biên giới với Afghanistan và việc tăng các hành động khủng bố.
Phe đối lập, trong đó có lãnh đạo Đảng nhân dân Pakistan (PPP) là bà Benazir Bhutto, trở về nước tháng trước sau một thời gian lưu vong, đã phát biểu chống tình trạng khẩn cấp vì cho rằng nó vi hiến.
Tổng thống Pakistan hiện đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 1999. Ngày 6-10, ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, Tòa án tối cao đất nước tuyên bố sẽ đưa các kết quả chính thức sau khi các quan tòa xem xét xong các kiện cáo của hai ứng viên phe đối lập, những người cho rằng ông Musharraf không có quyền tái tranh cử khi vẫn đang giữ chức tổng tư lệnh quân đội.
Thời gian gần đây, áp lực từ phe đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền ngày càng gia tăng. Họ đòi ông Musharraf phải đưa Pakistan trở lại con đường dân chủ. Mỹ và các nước phương Tây cũng lên tiếng kêu gọi ông Musharraf từ chức tổng tư lệnh quân đội, tổ chức bầu cử, rút lại tình trạng khẩn cấp, phục hồi hiến pháp và thả tù chính trị. (Theo Reuters)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








