Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng thống Grudia từ chức để tái tranh cử

08:11, 26/11/2007

Tổng thống Grudia, Mikhail Saakashvili, đã từ chức hôm 25/11 để bắt đầu chiến dịch tái tranh cử. Theo luật pháp Grudia, ông sẽ không được phép tham gia tranh cử khi còn là tổng thống.

Tổng thống Grudia, Mikhail Saakashvili, đã từ chức hôm 25/11 để bắt đầu chiến dịch tái tranh cử. Theo luật pháp Grudia, ông sẽ không được phép tham gia tranh cử khi còn là tổng thống.

Ông Mikhail Saakashvili
Ông Mikhail Saakashvili
Trong khi đó, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình kêu gọi cho phép một đài truyền hình độc lập được phát sóng trở lại. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ khi cảnh sát trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi đầu tháng này.

Tổng thống Saakashvili đã kêu gọi bầu cử sớm sau các cuộc biểu tình kéo dài một tuần hồi đầu tháng 11. Các cuộc biểu tình này là lớn nhất tại Grudia kể từ khi ông Saakashvili lên nắm quyền vào năm 2003. Phe đối lập đã kêu gọi ông Saakashvili từ chức, cáo buộc ông tham nhũng và độc đoán.

Cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 5/1. Từ nay cho tới bầu cử tổng thống, Chủ tịch quốc hội Grudia sẽ tạm thời là người đứng đầu nhà nước.

Ông Saakashvil đã cáo buộc Nga kích động bất ổn gần đây nhằm lật đổ ông. Cả Moscow và phe đối lập ở Grudia đã phủ nhận những luận điệu này. Chính phủ Grudia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 9 ngày để đối phó với các cuộc biểu tình, khiến cộng đồng quốc tế chỉ trích nhà lãnh đạo thân phương Tây này.

Ông Saakashvil đã nhấn mạnh xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, cũng như giành lại quyền kiểm soát các vùng li khai Abkhazia và Nam Ossetia. ’’Vào ngày 5/1, chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi liệu chúng ta có muốn thống nhất đất nước này và chúng ta muốn tiến lên trong tương lai hay không?’’, ông nói. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ tăng lương hưu vào tháng tới, cải thiện tiêu chuẩn sống. Ông cũng lặp lại cam kết đưa Grudia gia nhập Nato vào năm 2008. (VietNamNet)

Tin xem nhiều