Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Malaysia lên tiếng xoa dịu căng thẳng sắc tộc

10:11, 08/11/2007

Hôm 7-11, Thủ tướng Malaysia đã cố gắng xoa dịu những căng thẳng tôn giáo và chủng tộc trước khả năng diễn ra các cuộc bầu cử sớm. Ông tuyên bố không có chỗ cho những xu hướng cực đoan tại quốc gia Hồi giáo ôn hoà này.

Hôm 7-11, Thủ tướng Malaysia đã cố gắng xoa dịu những căng thẳng tôn giáo và chủng tộc trước khả năng diễn ra các cuộc bầu cử sớm. Ông tuyên bố không có chỗ cho những xu hướng cực đoan tại quốc gia Hồi giáo ôn hoà này.

Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi
Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi.

Sau 50 năm độc lập, quan hệ chủng tộc vẫn là một vấn đề gai góc tại Malaysia, nơi đã xảy ra các cuộc bạo động chủng tộc trong quá khứ. Trong một diễn biến gần đây, những người Ấn Độ tại Malaysia đã kịch liệt phản đối việc phá huỷ một ngôi đền Hindu.

Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi, được mong đợi kêu gọi bầu cử sớm vào đầu năm 2008, đã cảnh báo người Malays chiếm đa số, cũng như các cộng đồng người Hoa và Ấn Độ thiểu số, không nên đùa với các vấn đề tôn giáo và sắc tộc.

"Sự hoà hợp giữa các cộng đồng và tôn giáo tại Malaysia là cần thiết. Chúng ta không có lựa chọn khác. Thời kỳ bảo vệ các quyền lợi địa phương đã chấm dứt. Các vấn đề phải được giải quyết trên cơ sở quyền lợi quốc gia và toàn thể nhân dân Malaysia’’, vị lãnh đạo 67 tuổi này phát biệu tại cuộc họp của Tổ chức dân tộc Malays thống nhất (UMNO), đảng chính trong liên minh cầm quyền.

’’Trên tinh thần xây dựng một quốc gia thống nhất, sự ôn hoà và tôn trọng lẫn nhau mạnh hơn các xu hướng cực đoan’’, ông phát biểu, nói thêm rằng các chủng tộc khác cũng phải tôn trọng những nhạy cảm về tôn giáo của người Malays.

Với những lời nói trên, ông Abdullah muốn xoa dịu những cử tri không phải người Malays, những người ngày càng bất bình và có thể quay lưng lại liên minh cầm quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Người Malays chiếm trên 50% trong tổng số 26 triệu dân ở Malaysia. Các lãnh đạo UMNO đã nỗ lực để đảm bảo với các cư dân không phải người Malays rằng đảng này không phải là đảng phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, họ cảnh báo UMNO sẽ không thoả hiệp về các quyền lợi đặc biệt của người Malays.

Thủ tướng Abdullah cũng cảnh báo những cảnh sát tôn giáo "quá hăng hái" trong việc thực thi luật Hồi giáo. ’’Việc thực thi luật Hồi giáo qua lăng kính của những người có đầu óc hẹp hòi và những diễn dịch nông cạn có thể gây bực dọc cho những người không theo đạo Hồi, cũng như trong chính cộng đồng Hồi giáo", ông nói.

Theo ông Abdullah, việc thực thi đạo Hồi một cách thái quá có thể tạo ra hình ảnh không tốt về đạo Hồi. Không hiểu nhu cầu của những người theo các tín ngưỡng khác và phủ nhận quyền của họ đi ngược lại tinh thần của hiến pháp liên bang. (Theo Reuters)

Tin xem nhiều