Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan bắt đầu chiến dịch tranh cử

10:11, 07/11/2007

Hôm nay (7-11), chiến dịch tranh cử tại Thái Lan đã chính thức bắt đầu. Đây là kỳ tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước này sau cuộc đảo chính vào năm ngoái.

Một số nguồn tin cho biết tướng Sonthi Boonyaratkalin sẽ không ra tranh cử - Ảnh: AP

Hôm nay (7-11), chiến dịch tranh cử tại Thái Lan đã chính thức bắt đầu. Đây là kỳ tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước này sau cuộc đảo chính vào năm ngoái.

18 chính đảng hiện đã bắt đầu đăng ký danh sách ứng viên tham gia cuộc bầu cử, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 23-12 tới.

Hiện có hai khối chính là Đảng Dân chủ (DP) và Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), do những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra thành lập. Tuy nhiên các nhà phân tích dự báo sẽ không có đảng nào giành đủ đa số phiếu.

Giới quân sự Thái Lan đã lên nắm quyền sau khi lật đổ ông Thaksin vào tháng 9 năm ngoái, cáo buộc ông tham nhũng và lạm quyền. Hiện nay tình trạng thiết quân luật vẫn được áp đặt tại 1/3 đất nước. Cuộc bầu cử lần này sẽ đưa Thái Lan trở lại chế độ dân sự.

Sau cuộc đảo chính, ông Thaksin đã sang Anh và sống lưu vong ở London cho đến nay. Đảng Người Thái yêu người Thái của ông cũng bị giải tán vào đầu năm nay, nhiều nghị sĩ thuộc đảng này bị cấm hoạt động chính trị. Tuy nhiên các đồng minh của ông đã tập hợp lại để thành lập PPP. 

Lãnh đạo PPP Samak Sundaravej cho biết ông hy vọng PPP sẽ giành được hơn 200 ghế trong số 480 ghế tại hạ viện và đưa ông Thaksin trở về “trong danh dự”.

Trong khi đó lãnh đạo Đảng Dân chủ, ông Abhisit Vejjajiva, nói đảng của ông “đang nhận được sự phản ứng tích cực từ người dân cả nước” do đảng ông chú trọng đến phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề ở miền nam Thái Lan, trong khi PPP chỉ quan tâm đến việc đưa chế độ cũ trở lại.

* Liên quan đến cuộc bầu cử, theo TTXVN, báo Dân tộc ngày 6-11 dẫn nguồn thạo tin cho biết Phó Thủ tướng Thái Lan, tướng Sonthi Boonyaratkalin sẽ không ra tranh cử vì hành động này sẽ làm tổn hại uy tín của ông. Hơn nữa, tướng Sonthi hiện đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban chống gian lận trong bầu cử, do vậy, việc ông lại tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tới là không thích hợp. (Theo BBC)

Tin xem nhiều