
Lực lượng nổi dậy hiện diện ở 54% lãnh thổ Afghanistan và tiền tuyến đang tiến gần tới Thủ đô Kabul, Hội đồng Senlis - một tổ chức cố vấn quốc tế cho hay.
Lực lượng nổi dậy hiện diện ở 54% lãnh thổ Afghanistan và tiền tuyến đang tiến gần tới Thủ đô Kabul, Hội đồng Senlis - một tổ chức cố vấn quốc tế cho hay.
Cũng theo cơ quan có trụ sở ở Kabul, London, Paris và Brussels này, Afghanistan đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng là lại rơi vào tay Taliban.

Binh sĩ quân đội chính phủ Afghanistan đi tuần tra (Ảnh Reuters)
Bất chấp hàng chục nghìn quân do Nato dẫn dắt lẫn nhiều tỷ đôla viện trợ đổ vào Afghanistan thì lực lượng nổi dậy, từng bị cuộc tấn công năm 2001 của Mỹ đánh bật, hiện giờ lại kiểm soát "một vùng rộng lớn mà không hề bị cản trở", gồm các vùng nông thôn, một số quận trung tâm và những huyết mạch giao thông quan trọng, Hội đồng Senlis cho biết trong một báo cáo mới công bố hôm qua (21/11).
Dựa trên nền tảng của cái gọi là một cuộc nghiên cứu riêng biệt, tổ chức cố vấn độc lập trên cảnh báo, phong trào nổi dậy đang kiểm soát được tâm lý của số đông, ngày càng được người Afghanistan thừa nhận là lực lượng chính trị hợp pháp. Thêm nữa, phần lãnh thổ mà Taliban kiểm soát đã tăng lên và chiến tuyến đang gần tới thủ đô Kabul. Cảnh báo này cũng được Liên Hợp Quốc nhắc lại, Afghanistan đang dần trở thành một khu vực mà viện trợ phương tây và các nhân viên phát triển không thể tiếp cận.
Hội đồng Senlis còn đi xa hơn nữa khi nói: "Thật đáng buồn cho Afghanistan khi mà câu hỏi hiện nay dường như không phải là liệu Taliban có trở lại Kabul không mà là khi nào và dưới hình thức nào Taliban sẽ trở lại. Mục tiêu tiếp cận thủ đô vào năm 2008 của Taliban dường như cận kề hơn bao giờ hết và hiện giờ phận sự của cộng đồng quốc tế là thực thi mô hình chiến lược mới trước khi không còn thời gian".
Báo cáo dày 110 trang của Hội đồng Senlis được công bố trùng với cảnh báo nghiêm trọng tương đương của Oxfam. Trong báo cáo gửi tới Ủy ban Phát triển quốc tế của Hạ viện, cơ quan viện trợ và nhân đạo trên cho biết, tình hình an ninh tại Afghanistan sa sút trầm trọng và các vấn đề của nước này ngày càng tăng do tình trạng tham nhũng ở chính quyền trung ương và địa phương.
Chỉ huy quân đội Anh và Mỹ cũng đồng ý một cách kín đáo với ý kiến trên dù họ công khai nhấn mạnh tới những thành công ngắn hạn trong cuộc chiến chống quân Taliban.
Phong trào nổi dậy được chia thành hai nhóm, một bộ phận là tầng lớp thường dân nghèo đói và phần còn lại là những chiến binh Hồi giáo, Hội đồng Senlis cho hay. Tổ chức này có một trụ sở ở Kabul và nhiều nhà nghiên cứu ở Helmand và Kandahar, các tỉnh phía nam Afghanistan.
Theo Senlis, lực lượng an ninh quốc tế do NATO lãnh đạo gồm 40.000 quân cần phải được tăng gấp đôi và bao gồm cả quân từ các nước Hồi giáo cũng như các quốc gia NATO vốn từ chối gửi quân tới Afghanistan.
Cho tới giờ, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy NATO sẽ gửi tiếp viện tới Afghanistan. (Theo The Guardian)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum_20260109093349.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)








