Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Syria đồng ý tham dự hội nghị hòa bình Trung Đông

09:11, 26/11/2007

Syria hôm 25/11 đã đồng ý cử một phái viên cấp thấp tới Mỹ tham dự hội nghị hòa bình Trung Đông. Hội nghị ở Annapolis nhằm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Syria hôm 25/11 đã đồng ý cử một phái viên cấp thấp tới Mỹ tham dự hội nghị hòa bình Trung Đông. Hội nghị ở Annapolis nhằm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine cũng như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Tổng thống Palestine Abbas (ảnh AFP)
Tổng thống Palestine Abbas (ảnh AFP)

Thứ trưởng Ngoại giao Syria, Fayssal Mekdad, sẽ đứng đầu đoàn đại biểu Syria tại hội nghị này. Là một quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel, Syria muốn chương trình nghị sự bàn tới vấn đề cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ chiến lược mà Israel chiếm của Syria trong cuộc chiến tranh 1967. Mỹ và Israel đã nhất trí lắng nghe vấn đề này mà Syria sẽ nêu ra tại hội nghị.

Israel đã hoan nghênh việc Syria tham dự hội nghị song nhấn mạnh rằng xung đột Israel-Palestine sẽ vẫn là trọng tâm chính của hội nghị. Các nguồn tin bên trong phái đoàn Israel cho biết vấn đề cao nguyên Golan sẽ không xuất hiện trong chương trình nghị sự chính. Tuy nhiên, hai bên vẫn có thể thảo luận vấn đề này.

Tại Israel, nguyên tắc trả lại cao nguyên Golan để đổi lấy hòa bình đã được xác lập song các cuộc đàm phán trước kia đã đổ vỡ năm 2000 do Israel đòi kiểm soát bờ đông của biển Galilee - nguồn nước chính của Israel.

Khi 16 quốc gia Ảrập và Liên đoàn Ảrập chuẩn bị ngồi lại với Israel lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, Đại sứ Israel Meridor tại Mỹ nói rằng những việc mà các nhà lãnh đạo Ảrập nói và làm sau hội nghị này có thể thay đổi bầu không khí căng thẳng ở Trung Đông. ’’Annapolis nhằm hai mục tiêu. Mục tiêu trên hết là thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine. Mục tiêu còn lại là huy động sự ủng hộ của quốc tế và thế giới Ảrập cho tiến trình này. Chúng tôi hy vọng các nước Ảrập sẽ tới và tới với tinh thần hòa bình’’, Meridor nói.

Ngoại trưởng Israel, Tzipi Livni, trưởng đoàn đàm phán Israel, cho rằng chính thất bại của vòng đàm phán lần trước là do thiếu sự ủng hộ của các nước Ảrập. Vòng đàm phán đó đã sụp đổ trong đổ máu vào những ngày cuối cùng của chính quyền Bin Clinton đầu năm 2001. ’’Không một người Palestine nào có thể đạt được một thỏa thuận mà không có sự ủng hộ của các nước Ảrập. Đó là một trong những bài học mà chúng ta rút ra cách đây 7 năm’’, bà Livni nói.

Mọi thỏa thuận chung mà Israel và Palestine đưa ra tại hội nghị sẽ là điểm khởi đầu và thỏa thuận này chắc sẽ chỉ vạch ra những điều khoản chung chung. Những vấn đề lớn chẳng hạn như đường biên giới của một nhà nước Palestine, địa vị của Jerusalem và quyền trở về của người tị nạn Palestine sẽ được bàn tới trong các cuộc đàm phán sau hội nghị. (Theo AP, BBC)

Tin xem nhiều