
Singapore hôm 6-11 bắt đầu trình bày về vụ việc liên quan tới chủ quyền ở 3 hòn đảo tranh chấp với Malaysia tại Thái Bình Dương tại Tòa án công lý quốc tế (ICJ) ở The Hague - Hà Lan.
Singapore hôm 6-11 bắt đầu trình bày về vụ việc liên quan tới chủ quyền ở 3 hòn đảo tranh chấp với Malaysia tại Thái Bình Dương tại Tòa án công lý quốc tế (ICJ) ở The Hague - Hà Lan.
Vụ việc được mở ra vào năm 2003 khi cả hai quốc gia Đông Nam Á này đưa tranh chấp lên ICJ. Cả Singapore và Malaysia đều tuyên bố đảo Pedra Blanca hay còn gọi là Pulau Batu Puteh, Middle Rocks và South Ledge thuộc về mình.

Singapore và Malaysia khẳng định sẽ tôn trọng quyết định của tòa án quốc tế.
Singapore sẽ trình bày phần mình từ ngày 6-8/11. Từ ngày 13-16/11, Malaysia sẽ đưa ra những lập luận của mình. Tiếp đó, toà án công lý quốc tế sẽ xem xét mọi việc trong vài tháng và sẽ ra quyết định vào năm 2008.
Tòa án công lý quốc tế là cơ quan tư pháp cao nhất của Liên Hợp Quốc, được thành lập năm 1946, chịu trách nhiệm giải quyết xung đột giữa các nước thành viên.
Phiên tòa trên là giai đoạn cuối trong bất đồng giữa Singapore và Malaysia từ năm 1979. Việc xét xử diễn ra tại cung điện hòa bình ở The Hague, nơi 15 thành viên của ICJ làm việc. Trước đó, Singapore và Malaysia đã có 3 vòng biện hộ bằng văn bản trong thời gian từ tháng 3/2004 tới tháng 11/2005. Việc trao đổi văn bản là kết quả của một thỏa thuận đặc biệt mà hai bên ký kết ngày 6/2/2003 về việc đưa tranh chấp lên ICJ.
Năm 2003, Singapore và Malaysia cũng đưa nhau ra tòa án quốc tế về luật biển tại Đức do bất đồng về lãnh hải. (Theo StraitsTimes, AFP)
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












