Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Li-băng căng thẳng trước khi kết thúc thời hạn chót để Quốc hội bầu tổng thống

09:11, 23/11/2007

Vào lúc 1 giờ trưa địa phương tức 11 giờ quốc tế hôm nay (23/11), Quốc hội Li-băng với phe chống Syria chiếm đa số sẽ họp để bầu tổng thống mới, kế nhiệm Tổng thống thân Syria Emile Lahoud.

Vào lúc 1 giờ trưa địa phương tức 11 giờ quốc tế hôm nay (23/11), Quốc hội Li-băng với phe chống Syria chiếm đa số sẽ họp để bầu tổng thống mới, kế nhiệm Tổng thống thân Syria Emile Lahoud.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Lahoud kết thúc 11 giờ trước đó.

Những bất đồng giữa 2 phe thân và chống Syria đã khiến phiên họp bị hoãn lại 3 lần khi Quốc hội toan bầu tổng thống.

Lần này, nếu Quốc hội lại thất bại thì sẽ có một khoảng trống quyền lực nguy hiểm trên chính trường Li-băng hoặc làm xuất hiện 2 chính phủ đối đầu nhau như thời nội chiến giữa những năm 1975-1990.

Các ngoại trưởng Pháp, Italia và Tây ban Nha đã đến Beirut cố gắng giúp Li-băng thoát khỏi bế tắc nhưng không thành công.

Hôm qua, lãnh đạo đối lập Thiên chúa giáo Michael Aoun đề nghị rút lại tư cách ứng cử viên của ông và thay bằng một ứng cử viên trung lập, phục vụ một nhiệm kỳ tổng thống rút ngắn, chỉ 2 năm, cho đến cuộc bầu cử quốc hội lần tới vào năm 2009.

Ông Michel Aoun cũng kêu gọi phe đa số đưa ra một ứng cử viên trung lập thay thế Thủ tướng Fuad Saniora.

Theo Hiến pháp Li-băng, khi một tổng thống được bầu, nội các phải từ chức và một nội các mới được bổ nhiệm.

Phe đa số thân Phương Tây trong Quốc hội lập tức bác bỏ đề nghị của ông Michel Aoun và kêu gọi các nhà làm luật tham gia cuộc bỏ phiếu hôm nay.

Trong tình hình này, cuộc bỏ phiếu sẽ bị phe đối lập tẩy chay, để không có đủ tỉ lệ 2/3 nghị sĩ bỏ phiếu.

Những kịch bản có thể xảy ra là Tổng thống Lahoud sẽ chuyển giao quyền cho giới quân sự hoặc tuyên bố tình trạng khẩn cấp. (Theo AP)

Tin xem nhiều