Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

LHQ mở rộng lực lượng cảnh sát

10:11, 02/11/2007

Do thế giới đang phải đối mặt với những đe doạ an ninh mới , LHQ dự định mở rộng chưa từng có các sứ mệnh giữ trật tự. Các quan chức LHQ nói, sự thay đổi bản chất của các cuộc xung đột đòi hỏi phải cơ cấu lại các chiến dịch gìn giữ hoà bình.

Do thế giới đang phải đối mặt với những đe doạ an ninh mới , LHQ dự định mở rộng chưa từng có các sứ mệnh giữ trật tự. Các quan chức LHQ nói, sự thay đổi bản chất của các cuộc xung đột đòi hỏi phải cơ cấu lại các chiến dịch gìn giữ hoà bình.

Thông thường, Liên Hợp Quốc thường giúp kiến tạo hoà bình giữa các nước có chiến tranh bằng cách gửi lính mũ xanh tới vùng đệm giữa hai bên. Tuy nhiên, ngày nay, việc can thiệp lại tập trung vào giải quyết nội chiến. 

"Trong những năm gần đây, đặc tính của các cuộc xung đột đã thay đổi mạnh mẽ từ chiến tranh giữa một nước này với một nước khác sang xung đột giữa các phe phái trong cùng một nước", người đứng đầu lực lượng cảnh sát LHQ Andrew Hughes cho biết. Kết qủa là, nhu cầu về cảnh sát cho thời hậu chiến tăng cao hơn bao giờ hết. Điều này thể hiện rõ ở Darfur.

LHQ hiện đang đào tạo gần 7.000 cảnh sát để hỗ trợ cho 20.000 lính gìn giữ hoà bình đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm tại tây Sudan.

Cảnh sát đã tham gia gìn giữ hoà bình ngay từ khi nó mới ra đời năm 1948, khi Tổng thư ký LHQ thứ nhất Trygve Lie phái khẩn cấp hàng chục nhân viên an ninh LHQ từ New York sang Jerusalem khi những kẻ Do Thái cực đoan ám sát phái viên hoà bình LHQ Folke Bernadotte.

Trong những lần can thiệp sau này, LHQ đều dựa chủ yếu vào các binh sĩ để giám sát ngừng bắn hoặc đặt họ vào giữa các bên giao tranh như những gì xảy ra ở Sinai sau cuộc chiến Ai Cập - Israel năm 1956, hoặc về sau là tranh chấp ở Kashmir, Cyprus, Lebanon.

Những cuộc chiến Balkan vào thập niên 1990 đã nhắc lại sứ mệnh gìn giữ hoà bình của các đơn vị cảnh sát. Tuy nhiên, Hughes nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của quân đội và cảnh sát là hoàn toàn khác nhau.

Các binh sĩ có những quy định ràng buộc khác nhau cho phép họ dùng sức mạnh chết người và do đó không phù hợp với các nhiệm vụ như bắt tội phạm, hộ tống trẻ em tới trường hay dẹp yên các vụ bạo động.

"Đối với chúng tôi, dùng vũ lực luôn là lựa chọn cuối cùng", Hughes tuyên bố. "Cảnh sát của chúng tôi được huấn luyện để xoa dịu tình hình, thương thuyết hiện là công cụ lớn nhất của chúng tôi". Hiện thời, LHQ có khoảng 70.000 lính gìn giữ hoà bình đang được khiển khai khắp mọi nơi trên thế giới, cộng thêm 9.500 cảnh sát hoạt động chủ yếu ở châu Phi như Liberia, Bờ Biển Nga, Congo, Burundi và Tây Sahara cũng như ở Haiti, Kosovo và Đông Timo.

Với những sứ mệnh mới ở Chad và Darfur trong năm 2008, số cảnh sát LHQ sẽ tăng lên tới gần 17.000 người, tới từ hơn 100 quốc gia.

"Nhiệm vụ của chúng tôi cũng giống như những cảnh sát khác, truy đuổi và bắt giữ tội phạm...Ngoài ra, chúng tôi giúp đào tạo và huấn luyện lực lượng cảnh sát quốc gia mới của Đông Timor", Irhad Campara, một cảnh sát người Bosnia, thuộc lực lượng LHQ, hiện phục vụ tại Đông Timor. (Theo AP)

Tin xem nhiều