Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hai tỉ người châu Á đang phải đối mặt với những nguy cơ của biến đổi khí hậu

10:11, 30/11/2007

Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) mới được công bố, nhiệt độ trên đại dương chỉ tăng 2 độ C cũng có thể làm tan những con sông băng tại vùng Himalaya, gây tác hại tới hoạt động sản xuất lương thực cũng như nguồn nước cho 2 tỉ người ở châu Á.

Khí hậu thay đổi làm gia tăng thiên tai

Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) mới được công bố, nhiệt độ trên đại dương chỉ tăng 2 độ C cũng có thể làm tan những con sông băng tại vùng Himalaya, gây tác hại tới hoạt động sản xuất lương thực cũng như nguồn nước cho 2 tỉ người ở châu Á. Riêng tại Việt Nam, sự gia tăng mực nước của những con sông ở châu Á sẽ khiến khoảng 22 triệu người đang sống tại các khu vực hạ nguồn phải di cư đến những nơi khác.

UNDP cũng cảnh báo mực nước biển tăng cao có thể khiến các dãy san hô sụp đổ, ảnh hưởng đến những cộng đồng sống dọc theo vùng duyên hải ở Indonesia và những nước khác ở châu Á. Báo cáo nêu trường hợp cụ thể tại Indonesia, sự biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các dịch bệnh phát sinh từ nước như bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, và suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Trước tình hình trên, UNDP kêu gọi các nước đang phát triển giảm bớt 80% các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay cho đến trước năm 2050.

Trong khi đó, ông Hakan Bjorkman, Giám đốc UNDP tại Indonesia, đã nêu bật những khác biệt rõ rệt giữa các nước giàu và nghèo về khả năng đối phó với tình trạng Trái Đất ấm lên. Ông Bjorkman nêu dẫn chứng tại Anh, chính phủ đã chi tới 1,2 tỉ USD để chuẩn bị đối phó với lũ lụt còn tại Hà Lan, với sự giúp đỡ của chính phủ, người dân xây loại nhà có thể nổi trên mặt nước khi bị ngập lụt. Trong khi đó tại Ethiopia, để đối phó với lũ lụt, phụ nữ chỉ biết đi xa hơn để lấy nước, còn tại Bangladesh, người dân xây nhà tạm bằng tre. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều