Bắt đầu từ ngày 1-11, Đức bắt đầu đưa vào sử dụng hộ chiếu mang dấu vân tay và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên sử dụng các dấu hiệu sinh trắc học trong việc kiểm soát đi lại của công dân.
Bắt
đầu từ ngày 1-11, Đức bắt đầu đưa vào sử dụng hộ chiếu mang dấu vân tay và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên sử dụng các dấu hiệu sinh trắc học trong việc kiểm soát đi lại của công dân.Theo
đạo luật mới được quốc hội Đức thông qua, kể từ ngày 1-11-2007, tất cả hộ chiếu của công dân nước này phải có dấu vân tay của chủ sở hữu.Chính phủ
Đức cho biết, việc đưa vào sử dụng loại hộ chiếu mới nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và góp phần đối phó một cách có hiệu quả với chủ nghĩa khủng bố quốc tế đang ngày càng lan rộng.Trong loại hộ chiếu mới, dấu vân tay và ảnh
điện tử của chủ sở hữu được chứa trong một chip điện tử nhỏ ẩn bên dưới lớp giấy phủ ngoài.Công nghệ mới nhằm
tăng tính an toàn của một tấm hộ chiếu. Tại các cửa khẩu, các nhân viên an ninh chỉ cần quét hộ chiếu qua máy chuyên dụng là có thể biết liệu đó có phải là giả hay không.Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt
động xã hội tại Đức đã lên tiếng phản đối loại hộ chiếu mới này do những lo ngại xâm phạm đến sự tự do cá nhân. (Theo Tân Hoa Xã)


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





