Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bạo động tiếp diễn ở ngoại ô Paris

04:11, 27/11/2007

Các vụ xung đột giữa thanh niên và cảnh sát tại một khu ngoại ô của Paris đã bước sang ngày thứ hai, nơi hai thiếu niên đã chết sau khi xe máy của họ va chạm với xe ôtô của cảnh sát.

Các vụ xung đột giữa thanh niên và cảnh sát tại một khu ngoại ô của Paris đã bước sang ngày thứ hai, nơi hai thiếu niên đã chết sau khi xe máy của họ va chạm với xe ôtô của cảnh sát.

Lính cứu hỏa đang rập lửa
Lính cứu hỏa đang rập lửa
Có tới 30 cảnh sát đã bị thương trong các vụ xung đột này. Trước đó, một công tố đã ra lệnh điều tra cái chết của hai thiếu niên tại vùng ngoại ô Villiers-le-Bel. Các thanh niên địa phương đã đổ lỗi cho cảnh sát về những cái chết trên trong khi cảnh sát cho rằng hai thiếu niên đã phóng xe quá tốc độ quy định và không đội mũ bảm hiểm.

Xung đột vẫn tiếp diễn, bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế, trong đó có cả lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người đang công du Trung Quốc. Nhiều phương tiện, gồm một xe ôtô của cảnh sát, đã bị đốt cháy. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để chống lại những kẻ gây bạo động.

Bạo lực đêm 26/11 tiếp diễn sau các vụ xung đột vào đêm 25/11, khi khoảng 30 xe ôtô và một số tòa nhà, kể cả một đồn cảnh sát, bị đốt cháy ở Villiers-le-Bel và Arnouville. 26 cảnh sát và 5 nhân viên cứu hỏa đã bị thương. Có 9 người đã bị bắt giữ.

Các vụ xung đột trên làm người ta nhớ lại các cuộc bạo động trên toàn nước Pháp trong năm 2005. Các vụ bạo động 2005 xảy ra sau khi hai thiếu niên thiệt mạng ở khu ngoại ô Clichy-sous-Bois.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc hôm 26/11 không phải do lỗi của cảnh sát. Moushin, 15 tuổi, và Larami, 16 tuổi, đã lái xe máy hết tốc lực, không đội mũ bảo hiểm và phớt lờ luật giao thông. Chiếc xe không được phép sử dụng trên đường phố. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hai thiếu niên này không bị cảnh sát rượt đuổi. Trái lại, họ đã lao vào xe tuần tra của cảnh sát. Các cảnh sát làm nhiệm vụ ngay lập tức đã gọi cứu thương tới hiện trường.

Hai nhân chứng đã khẳng định vụ việc trên. Tuy nhiên, người thân của những thiếu niên này và các cư dân địa phương nói rằng cảnh sát chẳng làm gì để giúp những thiếu niên đang hấp hối.

Tổng thống Sarkozy nói rằng ông muốn ’’tất cả mọi người kiềm chế và để hệ thống tư pháp xác định người chịu trách nhiệm’’. Khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ Pháp năm 2005, các vụ bạo động toàn quốc đã nổ ra sau khi hai thiếu niên ở vùng ngoại ô Clichy-sous-Bois bị điện giật chết trong lúc chạy trốn cảnh sát.

  •  (theo BBC)
Tin xem nhiều