Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trùm ma túy khét tiếng thế giới Khun Sa đã chết

10:10, 31/10/2007

Khun Sa, nhà sản xuất heroin lớn nhất thế giới theo mô tả của chính phủ Mỹ, đã qua đời vào hôm thứ sáu tuần trước (26/10) ở tuổi 74 tại Yangoon, Myanmar.

Khun Sa, nhà sản xuất heroin lớn nhất thế giới theo mô tả của chính phủ Mỹ, đã qua đời vào hôm thứ sáu tuần trước (26/10) ở tuổi 74 tại Yangoon, Myanmar.

Khun Sa
Khun Sa
Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của trùm ma túy Khun Sa nhưng tên này đã mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp và liệt một phần cơ thể từ lâu.

Khun Sa từng lãnh đạo một đội quân du kích và tự xưng là chiến binh vì tự do. Trong gần 4 thập niên, nhân vật này tuyên bố đấu tranh vì quyền tự trị cho Shan, một trong những nhóm thiểu số đấu tranh chống lại chính quyền trung ương ở Myanmar.

Khun Sa từng tuyên bố buôn bán thuốc phiện để lấy tiền cho cuộc đấu tranh vì Shan. "Người của tôi trồng cây thuốc phiện song họ không làm cho vui. Họ làm việc để mua gạo ăn, quần áo mặc", Khun Sa từng nói như vậy. Nhân vật này đã có thời điểm đề nghị bán cho Washington toàn bộ số thuốc phiện thu được để đổi lấy tiền thực thi kế hoạch phát triển Shan.

Tuy nhiên, các cơ quan chống ma túy trên toàn thế giới thường gọi Khun Sa là "Hoàng tử thần chết" và cho biết, tổ chức của tên này chỉ dựa trên bạo lực, các vụ thủ tiêu, ám sát và hối lộ. Có thời điểm, theo ước tính của Washington, 60% số heroin ở Mỹ được tinh chế từ cây thuốc phiện ở khu vực của Khun Sa. Mỹ từng treo thưởng 2 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ tên này.

Vào thời hoàng kim, Khun Sa lãnh đạo cả một vương quốc ma túy được trang bị đầy đủ ti vi vệ tinh, trường học, tên lửa đất đối không tại khu Tam Giác Vàng, vùng đất hội tụ của Myanmar, Thái Lan và Lào.

Khun Sa muốn vẽ nên hình ảnh bản thân như một chiến binh giải phóng vì Shan, lãnh đạo quân đội thống nhất Shan - sau này là quân đội Mong Tai, tại bang Shan phía đông bắc Myanmar.

Khun Sa sống ẩn dật tại Yangoon từ năm 1996 sau khi đầu hàng chính phủ.

Một quan chức Myanmar đã xác nhận tin nhân vật này qua đời và cho biết Khun Sa được an táng sáng 30-10. (Theo BBC, AP)

Tin xem nhiều