
Hôm nay (14/10), Thủ tướng Australia John Howard đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24/11 tới. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định ai sẽ dẫn dắt sự bùng nổ kinh tế ở Australia và liệu nước này sẽ bắt đầu rút quân khỏi Iraq hay không.
Hôm nay (14/10), Thủ tướng Australia John Howard đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24/11 tới. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định ai sẽ dẫn dắt sự bùng nổ kinh tế ở Australia và liệu nước này sẽ bắt đầu rút quân khỏi Iraq hay không.
![]() |
| Thủ tướng Australia Howard |
’’Trong vài tuần tới mọi người phải quyết định xem ứng viên nào giỏi hơn trong việc bảo vệ sự thịnh vượng mà chúng ta đang có, cũng như xây dựng sự phồn thịnh này hơn nữa để đảm bảo rằng sự thịnh vượng được phân chia đều tại Australia. Dù yêu mến hay ghét bỏ tôi, người dân Australia biết lập trường của tôi đối với những vấn đề lớn có tầm quan trọng đối với tương lai của họ’’, ông Howard nói.
Ông Rudd đáp lại bằng cách nói rằng Australia cần lãnh đạo mới và cáo buộc ông Howard thiếu khả năng giải quyết những vấn đề của thời đại mới, chẳng hạn như sự ấm lên toàn cầu. ’’Tương lai của đất nước chúng ta đầy hứa hẹn nên không thể cho phép một chính phủ tiếp tục cầm quyền hơn 11 năm, một chính phủ đã mất đi sự nhạy bén.
Việc Australia triển khai 550 lính chiến đấu Australia tại Iraq cũng là một trong những chủ đề tranh cử, ảnh hưởng tới mối quan hệ đối ngoại quan trọng nhất của Australia với Mỹ. Ông Howard, một đồng minh lớn của Tổng thống Mỹ Bush, đã gửi 2.000 binh sĩ tới hỗ trợ Mỹ và Anh trong cuộc xâm lược Iraq 2003 và nói rằng 1.600 lính Australia vẫn sẽ ở lại chừng nào mà liên quân còn cần họ.
Ông Rudd cho rằng cuộc chiến Iraq đã làm Australia dễ bị bọn khủng bố tấn công hơn và hứa rút 550 quân chiến đấu Australia. Số còn lại sẽ đảm nhận ít vai trò hơn so với hiện nay. Hôm 14/10, Thủ tướng Howard thừa nhận chính sách Iraq không được nhiều người Australia ủng hộ song nói rằng ’’nếu Mỹ thất bại ở Iraq, điều đó sẽ tồi tệ đối với Trung Đông và sẽ là sự khích lệ lớn đối với chủ nghĩa khủng bố’’.
Ông Rudd hứa hẹn chính phủ Công đảng sẽ tham gia nghị định thư Kyoto về giảm thiểu phát thải khí nhà kính - điều mà ông Howard từ chối làm, làm cho Australia và Mỹ trở thành các nước công nghiệp duy nhất phớt lờ các mục tiêu giảm thiểu khí nhà kính của LHQ.
Cả ông Howard và ông Rudd đều có gốc rễ trung lưu. Ông Rudd, 50 tuổi, đã vận động mạnh mẽ trong những tháng gần đây để tạo dựng hình ảnh là một lãnh đạo thế hệ mới - một người lướt web, người hiểu thách thức của biến đổi khí hậu.
Ông Howard, 68 tuổi, là Thủ tướng cầm quyền lâu năm đứng thứ hai ở Australia. Ông tự hào vì đã lãnh đạo nước này trong suốt thời kỳ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, ông là người hoài nghi về sự ấm hóa toàn cầu, người chống lại các mục tiêu cắt giảm khí nhà kính bắt buộc, ủng hộ một thỏa thuận linh hoạt hơn mà trong đó mọi quốc gia đều phải giảm phát thải khí nhà kính. Thông điệp của ông gửi cử tri là: thay đổi chính phủ đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm cho sự thịnh vượng.
Dù thắng hay thua, cuộc bầu cử lần này sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng của ông Howard. Dưới áp lực từ đảng của chính ông, ông Howard đã cam kết từ chức vào nhiệm kỳ tới nếu ông tái đắc cử và đề cử người kế nhiệm là Bộ trưởng Tài chính Peter Costello.
-
Minh Sơn (theo AP, AFP)


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








