
Một công tố Milan vừa đưa ra lời buộc tội gian lận sổ sách đối với ông Silvio Berlusconi, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến kéo dài giữa bộ máy tư pháp Italia và vị cựu Thủ tướng.
Một công tố Milan vừa đưa ra lời buộc tội gian lận sổ sách đối với ông Silvio Berlusconi, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến kéo dài giữa bộ máy tư pháp Italia và vị cựu Thủ tướng.
Động thái mới này là nhằm tránh để đạo luật các giới hạn hết hiệu lực trong một phiên xét xử xoay quanh vụ Hãng truyền hình Mediaset của ông Berlusconi mua bản quyền các bộ phim Mỹ.

Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi luôn khẳng định mình vô tội.
Đạo luật các giới hạn quy định tội danh sẽ được tự động xóa bỏ đối với các hành vi tham nhũng, gian lận và khai báo sai và các thẩm phán xét xử chỉ có một năm để bảo vệ phán quyết của mình.
Theo lời buộc tội mới của công tố viên Fabio De Pasquale, Mediaset đã mua bản quyền truyền hình các bộ phim Mỹ trước năm 1999 qua hai công ty "hải ngoại" và công bố sai về chi phí với mục đích trốn thuế.
Bên bị buộc tội là cựu Thủ tướng Berlusconi, Chủ tịch Mediaset Fedele Confalieri, nhà sản xuất phim Hollywood Frank Agrama, và hai người khác, liên quan tới các báo cáo tài chính năm 2000.
Luật sư của Berlusconi khẳng định thân chủ của ông không dính dáng đến hoạt động kinh doanh của Mediaset trong thời gian bị cáo buộc có gian lận.
"Cáo buộc này nhắm tới khoảng thời gian mà ông Berlusconi không liên quan đến công ty - lúc ấy ông đang tập trung vào sự nghiệp chính trị", trích lời luật sư Nicolas Ghedini.
Ghedini cũng nhấn mạnh, đạo luật các giới hạn sẽ hết hiệu lực đối với các tội danh hiện thời chống lại Berlusconi vào ngày 20/10.
Quyết định của công tố viên Pasquale đã mở ra chương mới nhất trong cuộc chiến kéo dài liên quan đến các lợi ích kinh doanh ở Milan của cựu Thủ tướng Berlusconi.
Về phần mình, Berlusconi luôn khẳng định ông vô tội. (Theo BBC, AP)
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)











