
Mỹ tiết lộ đã chi 43,5 tỷ USD cho hoạt động tình báo trong suốt năm 2007. Đây là lần đầu tiên con số này được công khai trong gần một thập kỷ qua.
Mỹ tiết lộ đã chi 43,5 tỷ USD cho hoạt động tình báo trong suốt năm 2007. Đây là lần đầu tiên con số này được công khai trong gần một thập kỷ qua.
![]() |
| Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ |
Việc công khai số tiền trên được quy định trong một đạo luật do Quốc hội Mỹ thông qua hồi năm ngoái. Luật quy định tổng ngân sách tình báo phải được tiết lộ 30 ngày sau khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9.
Ngân sách tình báo năm 2007, được chia cho 16 cơ quan, tăng gần gấp đôi so với năm 1997 và 1998. Một phần của ngân sách này được dùng để trả lương cho khoảng 100.000 người, gồm các nhà phân tích tình báo cũng như các điệp viên. Ngoài ra, tiền còn được chi cho các chương trình vệ tinh bí mật công nghệ cao, máy bay, vũ khí, máy tính và phần mềm.
Ngân sách bao gồm chi tiêu dành cho CIA, Cơ quan tình báo quốc phòng, Cơ quan an ninh quốc gia và các chương trình tình báo của FBI, cũng như các cơ quan nằm trong Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính. Số tiền trên không bao gồm chi tiêu cho thu thập thông tin tình báo của quân đội Mỹ.
Các quan chức tình báo cho rằng con số chi tiết có thể được những người khác sử dụng để theo dõi những dao động trong chi tiêu, và do vậy họ sẽ biết thông tin về các kế hoạch tình báo bí mật. Cựu Giám đốc CIA George Tenet, người công bố ngân sách cho năm 1997 (26,6 tỷ) và 1998 (26,7 tỷ), nói rằng ông không thấy bất kỳ nguy cơ nào khi làm như vậy.
Ngân sách tình báo của Mỹ đã tăng mạnh sau các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. (Theo BBC, AFP)

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












